Vận chuyển pháo và động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam

VOV.VN - Hai đối tượng đang vận chuyển 64kg pháo và 5 cá thể tê tê từ Lào về Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng Kon Tum phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi bắt giữ.

Vụ việc được phát hiện lúc 1h30 sáng 13/8. Trong quá trình tuần tra, mật phục tại địa bàn thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, lực lượng Biên phòng Kon Tum phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện 2  đối tượng có hành vi nghi vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới.

Kiểm tra 2 bao tải màu đỏ 2 đối tượng đang vận chuyển, lực lượng chức năng phát hiện 40 hộp pháo tổng trọng lượng 64kg và trong 2 bao tải màu xanh có 5 cá thể tê tê.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Cao Trọng Nghĩa (45 tuổi, thường trú tại Tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và Hoàng Văn Nghiệp (42 tuổi, thường trú xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận số hàng cấm trên được Cao Trọng Nghĩa nhận vận chuyển thuê từ Lào về Việt Nam cho một người đàn ông tên Dũng (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 6 triệu đồng.

Cao Trọng Nghĩa đã trao đổi, bàn bạc với Hoàng Văn Nghiệp cùng tham gia vận chuyển, chia đôi tiền công nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Khoảng 30 phút sau khi bắt giữ 2 đối tượng Cao Trọng Nghĩa và Hoàng Văn Nghiệp, cũng tại khu vực thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, lực lượng Biên phòng Kon Tum và Công an huyện Ngọc Hồi còn phát hiện 3 bao tải màu xanh được cất giấu ở gốc cây bên lề đường. Kiểm tra phát hiện bên trong mỗi bao tải có 25 hộp hình khối nghi là pháo với tổng trọng lượng 3 bao tải 120kg.

Sáng 13/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi đã đưa 2 đối tượng và tang vật về đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng vận chuyển động vật hoang dã quí hiếm
Khởi tố đối tượng vận chuyển động vật hoang dã quí hiếm

VOV.VN - N.V.Q bị bắt giữ khi đang vận chuyển 1 cá thể hươu xạ và 1 cá thể mèo rừng (đã chết).

Khởi tố đối tượng vận chuyển động vật hoang dã quí hiếm

Khởi tố đối tượng vận chuyển động vật hoang dã quí hiếm

VOV.VN - N.V.Q bị bắt giữ khi đang vận chuyển 1 cá thể hươu xạ và 1 cá thể mèo rừng (đã chết).

Bị phạt 157 triệu đồng vì rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội 
Bị phạt 157 triệu đồng vì rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội 

VOV.VN - UBND tỉnh Kon Tum vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân tổng cộng số tiền hơn 157 triệu đồng vì hành vi rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội.

Bị phạt 157 triệu đồng vì rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội 

Bị phạt 157 triệu đồng vì rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội 

VOV.VN - UBND tỉnh Kon Tum vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân tổng cộng số tiền hơn 157 triệu đồng vì hành vi rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội.

Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã
Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã

VOV.VN - Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên phạt đối tượng Nguyễn Duy Thành (trú tại phường Vĩnh Niệm, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã

Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã

VOV.VN - Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên phạt đối tượng Nguyễn Duy Thành (trú tại phường Vĩnh Niệm, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.