Vào tù vì biết người yêu cầm đồ gian vẫn mang bán

Hiện tại, còn hai đối tượng trong vụ án đang bỏ trốn. Còn kẻ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có phải ngồi tù.

Sáng 18/2, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ (SN 1993, trú 326/118 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 12 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Hòa (SN 1984, trú 222/2 Phương Sài, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo tòa, mặc dù bị cáo Vũ chỉ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng bị cáo đã có một tiền án về tội trộm cắp chưa được xóa án và một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên cần phải xử nghiêm.

Tối 28/4/2010, Phạm Viết Toàn đi bộ trong công viên Võ Văn Ký thì gặp Hòa đang ngồi chơi cùng một số bạn; Toàn và Hòa cùng nhau đi dạo trong công viên thì phát hiện anh Đoàn Anh Quốc đang cất máy vi tính xách tay màu đen (trị giá 11,34 triệu đồng) vào túi xách để dưới ghế đá gần chỗ ngồi, cả hai nảy sinh ý định trộm cắp. Hòa đến hỏi mượn Tuấn (chưa xác định đang ngồi chơi tại công viên) chiếc xe máy, nổ máy chờ sẵn.

Lợi dụng anh Quốc sơ hở, Toàn lén đến lấy túi xách rồi chạy tới để Hòa chở chạy trốn. Ngay lúc đó, anh Quốc phát hiện tri hô nhưng không đuổi kịp.

Sau đó, Toàn đem máy tính đến cầm đồ cho Võ Thị Tố Uyên. Uyên biết tài sản do trộm cắp mà có nhưng vẫn nhận cầm đồ và đưa cho Toàn 1,6 triệu đồng. Cả hai chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Vũ là bạn trai của Uyên và biết việc Uyên nhận cầm đồ thế của Toàn máy tính trộm cắp. Vũ đã lấy máy vi tính trên đem bán cho Đào Văn Nghiệp lấy 5,8 triệu đồng tiêu xài.

Hiện Toàn và Uyên bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên