Vào tù vì lừa đảo đem xe thuê đi cầm đồ

Đôi tình nhân lừa đảo, đem cầm cố 4 chiếc xe ô tô tự lái của các cá nhân và công ty cho thuê xe, có tổng trị giá lên đến 1.367 triệu đồng

Ngày 22/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo là Nguyễn Bá Dũng (sinh năm 1973, trú tại Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng) và người yêu là Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1974, trú tại Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa) do đã có hành vi lừa đảo thuê 4 xe ô tô tự lái đem đi cầm cố để lấy tiền đánh bạc.

Ban đầu, Nguyễn Bá Dũng và Nguyễn Thị Bích Ngọc đến thuê 1 xe ô tô Jolie BKS 29S-4287 của anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại số nhà 24, ngõ Huy Văn, quận Đống Đa) với giá 600.000 đồng/ ngày, trong thời gian từ 7/2/2006 đến 11/2/2006. Sau đó, Dũng và Ngọc đã mang ô tô trên đem đến đặt cho anh Sơn (trú tại Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Do có giấy tờ gốc, hơn nữa Dũng lại nói xe của gia đình Dũng nên anh Sơn đồng ý cầm với giá 140 triệu đồng. Bẵng đi một thời gian không liên lạc được với Ngọc và Dũng, anh Tuấn Anh phát hiện xe ô tô của mình đang được rửa tại cửa hàng 51 Trần Đăng Ninh (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) nên đã báo cơ quan điều tra thu hồi chiếc xe trên trả lại cho anh.

Thấy dễ dàng, Dũng và Ngọc không dừng lại mà tiếp tục lừa thêm 2 chiếc ô tô của các cá nhân và công ty khác lấy tiền nướng vào cờ bạc. Trong thời gian chạy trốn vào Nam, Dũng và Ngọc lên sòng bạc Biên giới Tây Ninh và Campuchia để đánh bạc. Sạch túi do thua bạc, Dũng lại đem xe thuê của anh Nguyễn Trung Sơn (văn phòng cho thuê ô tô tự lái ở Trung Kính, quận Cầu Giấy) đặt cho chủ sòng bạc casino Hồ Xuân Tân (quốc tịch Campuchia) chỉ để lấy 5.000 USD. Ngày 30/6/2006, Công an tỉnh Tây Ninh đã thu hồi chiếc xe trên và trả lại cho bị hại. Đến ngày 26/2/2008, Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Bá Dũng. 9 tháng sau, Ngọc cũng bị sa lưới pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định: đôi tình nhân này đã lừa đảo, đem cầm cố 4 chiếc xe ô tô tự lái của các cá nhân và công ty cho thuê xe, có tổng trị giá lên đến 1.367 triệu đồng. Trước diễn biến sự việc, Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Dũng với hành vi chủ mưu phải nhận mức án 12 năm tù giam, còn bị cáo Ngọc trong vai trò đồng phạm lĩnh án 8 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên