Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?

VOV.VN - Hai cán bộ này được phân công địa bàn quản lí, kiểm tra cơ sở karaoke An Phú, thế nhưng trong quá trình kiểm tra thiếu sâu sát dẫn đến hệ thống PCCC của cơ sở này không đạt yêu cầu, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 8/10, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cho biết thêm lí do 2 cán bộ công an Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An bị khởi tố liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết

Hai cán bộ bị khởi tố là Nguyễn Duy Linh (SN 1981), nguyên Trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An và Nguyễn Văn Võ (SN 1985), nguyên Đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An.

Theo đại diện VKSND tỉnh Bình Dương, hai cán bộ này được phân công địa bàn quản lí, kiểm tra cơ sở karaoke An Phú, thế nhưng trong quá trình kiểm tra thiếu sâu sát dẫn đến hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở này không đạt yêu cầu, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Từ hành vi đó, cơ quan cảnh sát điều tra mới khởi tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cho biết thêm, vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng nên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo làm nghiêm và khẩn trương. Do đó, các đơn vị trong tỉnh cũng đang đẩy nhanh thu thập, trưng cầu giám định để có cơ sở xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) trên trên tinh thần sai đến đâu xử lí đến đó. 

Như VOV đã đưa tin, sau quá trình thụ lý điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra ngày 6/9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, ở thành phố Thuận An làm 32 người chết, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Võ; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Duy Linh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 7/10, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án, hành vi vi phạm của các bị can theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết
Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

VOV.VN - Hai cán bộ công an bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

VOV.VN - Hai cán bộ công an bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.

4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện
4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện

VOV.VN - 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An làm 32 người chết đã khỏi bệnh, xuất viện.

4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện

4 người bị thương nặng vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xuất viện

VOV.VN - 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An làm 32 người chết đã khỏi bệnh, xuất viện.

Công an phát hiện 11 nam nữ "phê thuốc" trong quán karaoke ở Long An
Công an phát hiện 11 nam nữ "phê thuốc" trong quán karaoke ở Long An

VOV.VN - Công an tỉnh Long An đã kiểm tra đột xuất quán karaoke trên địa bàn và phát hiện 11 nam, nữ thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép.

Công an phát hiện 11 nam nữ "phê thuốc" trong quán karaoke ở Long An

Công an phát hiện 11 nam nữ "phê thuốc" trong quán karaoke ở Long An

VOV.VN - Công an tỉnh Long An đã kiểm tra đột xuất quán karaoke trên địa bàn và phát hiện 11 nam, nữ thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép.