Video thanh niên bị chôn sống: Công an làm việc với nhóm người liên quan

(VOV.VN) – Mặc cho nam thanh niên van xin, nhóm người trói tay, bịt đầu nạn nhân lại rồi bắt đầu lấp cát…

Chiều 27/3, lãnh đạo Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết thông tin liên quan đến nội dung đoạn clip một thanh niên bị trói tay, trùm đầu rồi vùi lấp dưới hố cát được đăng tải trên mạng xã hội. Hiện Công an TP Vinh đang làm việc với 11 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, vào cuộc xác minh Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng xác định được danh tính nam thanh niên trong đoạn video, người bị trói tay, trùm đầu rồi vùi lấp là N.Q.V. (17 tuổi, trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân).

Một lãnh đạo phường Vinh Tân (TP. Vinh, Nghệ An) xác minh, trong số những hình ảnh, video lan truyền trên mạng về vụ việc thì có 1 đoạn được quay lại tại cầu Cửa Tiền 2 giáp ranh giữa phường Vinh Tân và phường Cửa Nam. Riêng bãi cát nơi nhóm thanh niên trên đào hố vùi lấp nạn nhân thì chưa thể xác định được vị trí.

Trước đó, ngày 27/3, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip kéo dài hơn 2 phút, hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đứng dưới hố đã đào sẵn, nam thanh niên này bị trói tay, bịt đầu liên tục van xin nhưng nhóm người phía trên vẫn lấp cát lại. Khi nam thanh niên cởi trần bị lấp cát gần hết, chỉ còn lại một ít phần đầu thì clip bị dừng lại nên không rõ kết quả thế nào.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người khi xem đã bày tỏ thái độ phẫn nộ. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật sư nói gì về vụ người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận?
Luật sư nói gì về vụ người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận?

VOV.VN- "Đứa bé được cứu sống là ngoài ý muốn của mẹ. Trường hợp này cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật Hình sự"-luật sư Vinh nói.

Luật sư nói gì về vụ người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận?

Luật sư nói gì về vụ người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận?

VOV.VN- "Đứa bé được cứu sống là ngoài ý muốn của mẹ. Trường hợp này cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật Hình sự"-luật sư Vinh nói.

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ
Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

VOV.VN -Bà Khương có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Sau đó, bà này đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn.

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

VOV.VN -Bà Khương có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Sau đó, bà này đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn.

Xác định danh tính người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận
Xác định danh tính người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận

VOV.VN - Cơ quan chức năng huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính người mẹ của bé trai sơ sinh bị chôn sống ở vườn tràm.

Xác định danh tính người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận

Xác định danh tính người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận

VOV.VN - Cơ quan chức năng huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính người mẹ của bé trai sơ sinh bị chôn sống ở vườn tràm.