Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng nộp hơn 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng

VOV.VN - Ngày 6/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vợ ông Lưu Bình Nhưỡng đã chủ động tới Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp 300.000 USD (tương đương hơn 7 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả cho chồng.

Như vậy, tính đến ngày 5/1, tổng số tiền mà vợ ông Lưu Bình Nhưỡng nộp khắc phục hậu quả thông qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình là 300.000 USD (tương đương hơn 7 tỉ đồng).

Sau khi bị bắt, ông Nhưỡng có giấy ủy quyền cho người thân thay ông khắc phục các hậu quả. Gia đình ông Nhưỡng có đơn xin khắc phục hậu quả gửi cơ quan chức năng.

Như trước đó đã đưa tin, ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng (60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Việc bắt ông Nhưỡng liên quan quá trình điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (38 tuổi, thường gọi là Cường "Quắt", có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Đến ngày 26/12, Cơ quan CSĐT ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn USD.

Lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ việc giải quyết vụ án; đồng thời mở rộng điều tra vụ án, đảm bảo xử lý toàn diện, triệt để đúng quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh
Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

VOV.VN - Ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị khởi tố thêm tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

VOV.VN - Ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị khởi tố thêm tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình thông tin vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình thông tin vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh thông tin về vụ việc liên quan đến khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình thông tin vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình thông tin vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh thông tin về vụ việc liên quan đến khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam
Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam

VOV.VN - Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam

VOV.VN - Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vụ ông Lưu Bình Nhưỡng: Cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định, thẩm quyền
Vụ ông Lưu Bình Nhưỡng: Cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định, thẩm quyền

VOV.VN - Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng được ghi nhận nhưng những sai phạm phải bị xử lý. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ.

Vụ ông Lưu Bình Nhưỡng: Cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định, thẩm quyền

Vụ ông Lưu Bình Nhưỡng: Cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định, thẩm quyền

VOV.VN - Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng được ghi nhận nhưng những sai phạm phải bị xử lý. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Xử lý hình sự tội phạm tham nhũng không phải đi đòi nợ
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Xử lý hình sự tội phạm tham nhũng không phải đi đòi nợ

VOV.VN - Trước những ý kiến khác nhau về đề xuất người tham nhũng nộp tiền để giảm án, ông Lưu Bình Nhưỡng - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng xã hội không công nhận những đồng tiền mà tội phạm trả lại để đổi lấy hình phạt tù.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Xử lý hình sự tội phạm tham nhũng không phải đi đòi nợ

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Xử lý hình sự tội phạm tham nhũng không phải đi đòi nợ

VOV.VN - Trước những ý kiến khác nhau về đề xuất người tham nhũng nộp tiền để giảm án, ông Lưu Bình Nhưỡng - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng xã hội không công nhận những đồng tiền mà tội phạm trả lại để đổi lấy hình phạt tù.