Vụ án cưỡng đoạt tài sản vùng ven biển ở Kiên Giang: Bắt thêm 7 đối tượng

VOV.VN - Hôm nay (28/8), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hòn Đất bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản trên vùng ven biển huyện Hòn Đất.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Đức Tài (Đen), (sinh năm 1995, cư trú ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng); Văn Công Măn (sinh năm 1991, cư trú khóm Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang); Lâm Văn Đồ (sinh năm 1990, cư trú ấp Mười Lăm, xã Đông Hưng B, huyện An Minh; Đinh Quang Hậu, (sinh năm 1998 cư trú ấp Bãi Bổn xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc; Trương Văn Hữu Lợi (sinh năm 1987 cư trú ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang); Nguyễn Thanh Nghĩa (sinh năm 1990, cư trú ấp Dinh xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh); Võ Văn Hào (Long) (sinh năm 2003, cư trú Tổ 10, ấp Tấn Thạnh, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: khi phát hiện khu vực bãi biển ven bờ thuộc huyện Hòn Đất có nhiều hải sản loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ (lụa, sò, hến…) đã tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do, buộc ngư dân bán lại với giá thấp, nếu ngư dân không thực hiện theo yêu cầu, bọn chúng sử dụng phương tiện vỏ máy công suất lớn, mang theo hung khí như: vỏ chai thủy tinh, đá ... rượt đuổi, đe dọa, ném vỏ chai, đá gây thương tích.

Liên quan đến các nhóm đối tượng hoạt động phạm tội bao chiếm mặt nước biển thuộc vùng khai thác tự do ven bờ từ An Minh đến Kiên Lương, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 18 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đường dây nóng tố giác tội phạm: qua số điện thoại 02973.841.016 - Công an huyện Hòn Đất; 02973.863.513 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh hoặc số điện thoại 0913.091.900 gặp Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản ở Ninh Bình
Triệt phá ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản ở Ninh Bình

VOV.VN - Ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 16/8, đơn vị đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1983, thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh); Phạm Thị Hoài (sinh năm 1989, tại xóm 1 Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1996, tại thôn Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Triệt phá ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản ở Ninh Bình

Triệt phá ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản ở Ninh Bình

VOV.VN - Ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 16/8, đơn vị đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1983, thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh); Phạm Thị Hoài (sinh năm 1989, tại xóm 1 Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1996, tại thôn Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Xét xử vụ án “cưỡng đoạt tài sản” với 111 bị cáo ở Tiền Giang
Xét xử vụ án “cưỡng đoạt tài sản” với 111 bị cáo ở Tiền Giang

VOV.VN - Hôm nay 6/8, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “núp bóng” công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản trên nhiều địa bàn.

Xét xử vụ án “cưỡng đoạt tài sản” với 111 bị cáo ở Tiền Giang

Xét xử vụ án “cưỡng đoạt tài sản” với 111 bị cáo ở Tiền Giang

VOV.VN - Hôm nay 6/8, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “núp bóng” công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản trên nhiều địa bàn.

Lợi dụng quyền tố giác, một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp
Lợi dụng quyền tố giác, một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

VOV.VN - Lợi dụng quyền tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Lê Văn Thắng gửi đơn tố giác đến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm gây sức ép, buộc doanh nghiệp phải chi tiền.

Lợi dụng quyền tố giác, một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

Lợi dụng quyền tố giác, một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

VOV.VN - Lợi dụng quyền tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Lê Văn Thắng gửi đơn tố giác đến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm gây sức ép, buộc doanh nghiệp phải chi tiền.