Giám đốc khu nhà xưởng bị tuyên 6 năm 6 tháng tù vì để 8 người tử vong

VOV.VN - Chiều 4/9, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam với bị cáo Vũ Khánh Sơn về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Vũ Khánh Sơn (41 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ môi trường 79) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Sơn là ông chủ của dãy nhà xưởng bị cháy ở quận Nam Từ Liêm tháng 4/2019, khiến 8 người tử vong. 

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2012 bị cáo Vũ Khánh Sơn thuê khu đất có nhà xưởng được xây dựng sẵn trên đường Đại Linh, quận Nam Từ Liêm để làm nơi tập kết thùng nhựa đựng rác do công ty sản xuất. Sau đó 4 năm bị cáo đã mua lại khu đất trên làm nhà xưởng sản xuất. Quá trình mua lại khu đất và nhà xưởng, Sơn đã tự sửa chữa, cơi nới khu xưởng và tự thiết kế hệ thống điện, trong đó có nhiều điểm không đảm bảo an toàn.

Nhà xưởng của Sơn thường xuyên có 3-6 công nhân ở lại làm việc và sinh hoạt. Rạng sáng 12/4/2019, hỏa hoạn bùng phát tại dãy nhà xưởng rộng khoảng 900 m2 khi bên trong có 9 người, gồm 7 công nhân và 2 cháu bé đang ngủ. Sự cố làm 8 nạn nhân tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Vụ cháy còn gây thiệt hại nặng nề cho một số căn nhà lân cận.

Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định do chập điện. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là gần 1,5 tỷ đồng. Các nạn nhân tử vong đều do ngạt khí. Cơ quan tố tụng cáo buộc Vũ Khánh Sơn là người đứng đầu cơ sở sản xuất nơi xảy ra cháy. Bị can đã không làm tròn trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy, không phổ biến nội quy chữa cháy tại nhà xưởng.

Tại tòa, bị cáo Sơn tỏ ra ăn năn và xin lỗi gia đình các nạn nhân. Sơn khai do không nắm rõ kiến thức về phòng cháy chữa cháy, để xảy ra sự việc thì bản thân bị cáo cũng rất đau lòng.

HĐXX tiến hành tuyên án. Theo đó, bị cáo Sơn đã không phổ biến quy định về PCCC đối với công nhân. Bị cáo để cho công nhân ngủ lại xưởng, nhưng không có vách ngăn với khu sản xuất.

HĐXX nhấn mạnh: "Hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng, hậu quả khiến nhiều người tử vong Tuy nhiên, bị cáo đã khắc phục hậu quả cho các gia đình nạn nhân. Đại diện nhiều bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo." 

Bị cáo Vũ Khánh Sơn bị HĐXX phiên sơ thẩm tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ giết vợ cũ rồi ném xuống sông Đuống bị tuyên án tử hình
Kẻ giết vợ cũ rồi ném xuống sông Đuống bị tuyên án tử hình

VOV.VN - Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với Đỗ Ngọc Anh -kẻ giết vợ cũ rồi ném xuống sông Đuống.

Kẻ giết vợ cũ rồi ném xuống sông Đuống bị tuyên án tử hình

Kẻ giết vợ cũ rồi ném xuống sông Đuống bị tuyên án tử hình

VOV.VN - Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với Đỗ Ngọc Anh -kẻ giết vợ cũ rồi ném xuống sông Đuống.

Đại án kinh tế Hứa Thị Phấn: TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm
Đại án kinh tế Hứa Thị Phấn: TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm

VOV.VN - Ngày 25/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa và tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm.

Đại án kinh tế Hứa Thị Phấn: TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm

Đại án kinh tế Hứa Thị Phấn: TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm

VOV.VN - Ngày 25/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa và tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm.

Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bằng một nửa mức án đề nghị
Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bằng một nửa mức án đề nghị

VOV.VN - Đại gia Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam bị tuyên 3 năm tù - bằng một nửa mức án VKS đề nghị.

Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bằng một nửa mức án đề nghị

Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bằng một nửa mức án đề nghị

VOV.VN - Đại gia Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam bị tuyên 3 năm tù - bằng một nửa mức án VKS đề nghị.