Mang đất đã được bồi thường đem bán, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng 

VOV.VN - Mặc dù đất của Quyết đã được Nhà nước thu hồi và bồi hoàn, nhưng do lòng tham, Quyết đem thửa đất này bán cho người khác với giá hơn 2 tỷ đồng. Đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới phát hiện ra mình bị lừa

Ngày 9/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Quyết (SN 1960, ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2007, Nguyễn Xuân Quyết có thửa đất và hoa màu trên đất với diện tích trên 15.000 mét vuông tại ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (nay là TP. Phú Quốc). Đến năm 2014, UBND huyện Phú Quốc quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên đồng thời bồi thường, hỗ trợ hoa màụ trên đất, Quyết đồng ý và đã nhận tiền bồi thường xong.

Giữa năm 2017, đất Phú Quốc được thổi lên rất cao, do có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác nên tháng 11/2017, Quyết bán miếng đất hơn 15.000 mét vuông nói trên cho Lê Văn Đông (ở khu phố 8, phường Dương Đông) với số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Đến năm 2019, ông Đông làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện thửa đất đã bị nhà nước thu hồi. Biết bị lừa, Đông làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Quyết đến cơ quan chức năng.

Sau đó, Quyết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho đến ngày đưa ra xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố cựu chủ tịch công ty lừa bán 'đất vàng' chiếm đoạt hơn 100 tỷ
Truy tố cựu chủ tịch công ty lừa bán 'đất vàng' chiếm đoạt hơn 100 tỷ

Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TPHCM mở phiên xét xử và phân công Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố, kiểm soát xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP SX – XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Cty Upexim) và Cty CP XNK Biên Hòa (Bihimex).

Truy tố cựu chủ tịch công ty lừa bán 'đất vàng' chiếm đoạt hơn 100 tỷ

Truy tố cựu chủ tịch công ty lừa bán 'đất vàng' chiếm đoạt hơn 100 tỷ

Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TPHCM mở phiên xét xử và phân công Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố, kiểm soát xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP SX – XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Cty Upexim) và Cty CP XNK Biên Hòa (Bihimex).

Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc
Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc

Mặc dù biết rõ khu đất trên thuộc diện bị thu hồi nhưng Chung vẫn tự ý lập bảng vẽ phân thành nhiều lô đất nhỏ để ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng cho 8 cá nhân với số tiền gần 17 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc

Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc

Mặc dù biết rõ khu đất trên thuộc diện bị thu hồi nhưng Chung vẫn tự ý lập bảng vẽ phân thành nhiều lô đất nhỏ để ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng cho 8 cá nhân với số tiền gần 17 tỷ đồng.

Nóng vấn đề phá rừng, đầu nậu lừa đảo buôn bán đất rừng trái phép tại Đắk Lắk
Nóng vấn đề phá rừng, đầu nậu lừa đảo buôn bán đất rừng trái phép tại Đắk Lắk

VOV.VN - Năm 2020. lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 716 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu gần 740m3 gỗ các loại, hơn 500 phương tiện vi phạm.

Nóng vấn đề phá rừng, đầu nậu lừa đảo buôn bán đất rừng trái phép tại Đắk Lắk

Nóng vấn đề phá rừng, đầu nậu lừa đảo buôn bán đất rừng trái phép tại Đắk Lắk

VOV.VN - Năm 2020. lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 716 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu gần 740m3 gỗ các loại, hơn 500 phương tiện vi phạm.