Nhóm nghiện đột nhập trường học trong đêm trộm 25 điện thoại di động

VOV.VN - Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ và khởi tố 5 đối tượng trộm cắp điện thoại ở các trường học trên địa bàn.

Khoảng 3h sáng 23/2, Công an huyện Mù Cang Chải nhận được tin báo về việc xảy ra mất điện thoại hàng loạt tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Nội, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã chỉ đạo đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Đến trưa ngày 24/2, sau 9 giờ nhận được tin báo, Công an Mù Cang Chải đã xác minh được nghi phạm đầu tiên liên quan đến vụ việc. Tiến hành mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã lần lượt bắt giữ 5 đối tượng gồm: Phàng A Bồng (SN 2004), Lờ A Nủ, Thào A Dờ, Lờ A Thênh,  Lờ A Xeng, cùng sinh năm 2003. Cả 5 nghi phạm trú tại bản Xéo Di Hồ A, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, là thủ phạm đã gây ra những vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan Công an, các nhóm này khai nhận, do quen biết với nhau từ trước và đều sử dụng ma túy lại không có việc làm nên ngày 17/2, cùng rủ nhau vào ban đêm sẽ lén lút vào các trường học để lấy trộm điện thoại di động mang đi bán lấy tiền.

Theo thỏa thuận, khoảng 3h ngày 18/2, Phàng A Bồng cùng  Nủ,  Dờ, Thênh và Xeng vào Trường THCS & THPT Púng Luông, thuộc bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông lấy trộm được 10 chiếc điện thoại di động các loại của học sinh.

Đến khoảng 2h ngày 21/2, Phàng A Bồng lại tiếp tục cùng Xeng và Nủ vào Trường THPT Púng Luông (hiện là Khu thu dung và điều trị COVID-19 của huyện Mù Cang Chải) thuộc bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông lấy trộm 6 chiếc điện thoại di động các loại.

Tiếp đó, đến khoảng 3h sáng 23/2, 5 đối tượng lấy trộm được 9 điện thoại di động tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Nội thuộc bản Dào Xa, xã Kim Nội.

Sau 3 vụ trộm cắp, nhóm này lấy được tổng cộng 25 chiếc điện thoại, mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngay sau khi làm rõ các đối tượng trộm cắp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mù Cang Chải đã ra quyết định khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản” để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ hai đạo chích chuyên trộm tiền ở các trường học tại Hà Nội
Bắt giữ hai đạo chích chuyên trộm tiền ở các trường học tại Hà Nội

VOV.VN - Hai đối tượng Trịnh Xuân Hiền và Sử Văn Thành chuyên đột nhập vào các trường học trên địa bàn Hà Nội để thụt két.

Bắt giữ hai đạo chích chuyên trộm tiền ở các trường học tại Hà Nội

Bắt giữ hai đạo chích chuyên trộm tiền ở các trường học tại Hà Nội

VOV.VN - Hai đối tượng Trịnh Xuân Hiền và Sử Văn Thành chuyên đột nhập vào các trường học trên địa bàn Hà Nội để thụt két.

Ung dung vào nhiều trường Đại học trộm đồ
Ung dung vào nhiều trường Đại học trộm đồ

VOV.VN - Nhiều giảng viên trường đại học ở Đà Nẵng trình báo bị mất laptop, ví, giấy tờ tùy thân trong giờ nghỉ trưa ở trường.

Ung dung vào nhiều trường Đại học trộm đồ

Ung dung vào nhiều trường Đại học trộm đồ

VOV.VN - Nhiều giảng viên trường đại học ở Đà Nẵng trình báo bị mất laptop, ví, giấy tờ tùy thân trong giờ nghỉ trưa ở trường.

Nhóm đối tượng nghiện game đột nhập cơ quan, trường học trộm tài sản
Nhóm đối tượng nghiện game đột nhập cơ quan, trường học trộm tài sản

VOV.VN - Bỏ học, nghiện game để có tiền nhóm đối tượng đã đột nhập vào các trường học, trụ sợ cơ quan nhà nước để trộm tài sản.

Nhóm đối tượng nghiện game đột nhập cơ quan, trường học trộm tài sản

Nhóm đối tượng nghiện game đột nhập cơ quan, trường học trộm tài sản

VOV.VN - Bỏ học, nghiện game để có tiền nhóm đối tượng đã đột nhập vào các trường học, trụ sợ cơ quan nhà nước để trộm tài sản.