Tạm hoãn phiên phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án cao tốc TPHCM -Trung Lương

VOV.VN - Sáng nay (22/3), TAND Cấp cao tại TPHCM quyết định tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương.  

Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức Út "Trọc" (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) và 3 đồng phạm gồm: bị cáo Phạm Văn Diệt (Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình), bị cáo Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh) và ông Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng kế toán Công ty Yên Khánh). 16 bị cáo còn lại trong đó có hai cựu lãnh đạo Bộ GTVT là ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường không kháng cáo.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 25/3, tuy nhiên do vắng mặt một số luật sư, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nên đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa và được HĐXX chấp thuận. Dự kiến tòa sẽ mở lại ngày 12-16/4.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng mối quan hệ quen biết nên ông Đinh La Thăng đã giới thiệu tạo điều kiện để Công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá và trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương. Sau đó, Hệ đã chỉ đạo nhân viên chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Trong vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng bị TAND TPHCM tuyên phạt 10 năm tù; cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; 5 bị cáo nguyên là cán bộ Bộ GTVT từ 2 năm đến 4 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Bị cáo Phạm Văn Diệt bị tuyên 10 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 24 năm tù; bị cáo Vũ Thị Hoan 7 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 14 năm tù và bị cáo Phạm Tấn Hoàng bị tuyên phạt 6 năm tù. Các bị cáo khác có mức án từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù vụ cao tốc Trung Lương
Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù vụ cao tốc Trung Lương

VOV.VN - HĐXX xác định cựu Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính trong vụ án nên tuyên mức án 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, ông Thăng phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. 

Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù vụ cao tốc Trung Lương

Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù vụ cao tốc Trung Lương

VOV.VN - HĐXX xác định cựu Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính trong vụ án nên tuyên mức án 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, ông Thăng phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. 

Bị cáo Đinh La Thăng trực tiếp liên quan đến sai phạm thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương
Bị cáo Đinh La Thăng trực tiếp liên quan đến sai phạm thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương

VOV.VN - Sáng nay (21/12), phiên toà xét xử vụ án sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây thiệt hại cho Nhà nước 725 tỷ đồng tiếp tục phần tranh luận.

Bị cáo Đinh La Thăng trực tiếp liên quan đến sai phạm thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương

Bị cáo Đinh La Thăng trực tiếp liên quan đến sai phạm thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương

VOV.VN - Sáng nay (21/12), phiên toà xét xử vụ án sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây thiệt hại cho Nhà nước 725 tỷ đồng tiếp tục phần tranh luận.

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 10-11 năm tù trong vụ cao tốc TPHCM-Trung Lương
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 10-11 năm tù trong vụ cao tốc TPHCM-Trung Lương

VOV.VN - Theo VKS, bị cáo Đinh La Thăng là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án, đã giới thiệu, tác động để giúp bị cáo Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá quyền thu phí

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 10-11 năm tù trong vụ cao tốc TPHCM-Trung Lương

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 10-11 năm tù trong vụ cao tốc TPHCM-Trung Lương

VOV.VN - Theo VKS, bị cáo Đinh La Thăng là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án, đã giới thiệu, tác động để giúp bị cáo Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá quyền thu phí