Vụ báo cướp giả, thêm 2 đối tượng ra đầu thú

Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng có liên quan về hành vi

Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ cho biết, liên quan đến vụ báo cướp giả để chiếm đoạt tiền tỷ xảy ra vào ngày 30/5 đêm 1/6, Nguyễn Văn Thiện (SN 1980) và Lê Quang Trí (SN 1985, cùng ngụ Hậu Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến vụ án này,  Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng có liên quan về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

7 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thanh Hoàng (SN 1982), Lê Thanh Bạch (SN 1980), Lê Thanh Thảo (SN 1978, cùng ngụ xã Đông Phước, huyện Châu Thành), Nguyễn Văn Trường (SN 1986), Lê Thanh Hiệp (SN 1982, cùng ngụ thị xã Ngã Bảy), Nguyễn Văn Thiện (SN 1980) và Lê Quang Trí (SN 1985), cả 7 tên cùng ngụ tỉnh Hậu Giang.

Trưa 30/5, Lê Thanh Hoàng được chủ tiệm vàng ở Cần Thơ đưa 45,4 lượng vàng 24k và 30 lượng vàng SJC để đi giao cho khách hàng ở TP.Long Xuyên (An Giang) và  nhận về số tiền hơn  2,7 tỉ đồng. Trên đường về Cần Thơ, Hoàng điện thoại báo với chủ là khi đi đến địa bàn phường Châu Văn Liêm (gần nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn) thì bất ngờ bị cướp toàn bộ số tiền bán vàng trên. Sau đó, Hoàng đến Công an quận Ô Môn để trình báo sự việc. Sau khi nhận được tin báo,  Phòng PC45 Công an TP.Cần Thơ điều tra, xác định đây là vụ báo cướp giả nhằm chiếm đoạt tiền của chủ tiệm vàng, đối tượng gây án chính là Lê Thanh Hoàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên