Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết: Khởi tố thêm 2 cảnh sát

VOV.VN - Hôm nay (28/11), nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố 2 cán bộ phòng cháy chữa cháy để điều tra vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết vào tháng 6/9/2022.

Hai cán bộ bị khởi tố điều tra về hành vi "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" được quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Trước khi bị khởi tố, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước quân tịch đối với cả hai thiếu tá.

Theo tìm hiểu, Thiếu tá Phạm Quốc Hùng, nguyên là Phó trưởng Công an phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước khi được điều chuyển giữ chức Phó trưởng Công an phường Định Hòa, Thiếu tá P.Q.H. từng công tác tại phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương, sau đó tiếp tục được chuyển về công tác tại Công an TP. Thuận An.

Còn Thiếu tá Vũ Trường Sơn.chỉ công tác tại phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đến khi bị khởi tố. 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM, là chủ quán karaoke An Phú) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy"; cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh và cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trên. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.

Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong.

Như VOV đưa tin, tối ngày 6/9/2022, quán karaoke An Phú bị hỏa hoạn khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện tại khu vực tầng hai của quán karaoke.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết
Thông tin mới về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

VOV.VN - Chiều nay (7/6), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú, ở phường An Phú, Thành phố Thuận An làm 32 người chết.

Thông tin mới về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

Thông tin mới về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

VOV.VN - Chiều nay (7/6), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú, ở phường An Phú, Thành phố Thuận An làm 32 người chết.

Kết luận nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương
Kết luận nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có kết luận giám định về nguyên nhân cháy và nguyên nhân khiến 32 người tử vong.

Kết luận nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

Kết luận nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có kết luận giám định về nguyên nhân cháy và nguyên nhân khiến 32 người tử vong.

Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?
Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?

VOV.VN - Hai cán bộ này được phân công địa bàn quản lí, kiểm tra cơ sở karaoke An Phú, thế nhưng trong quá trình kiểm tra thiếu sâu sát dẫn đến hệ thống PCCC của cơ sở này không đạt yêu cầu, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?

Vì sao 2 cán bộ công an ở Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy karaoke?

VOV.VN - Hai cán bộ này được phân công địa bàn quản lí, kiểm tra cơ sở karaoke An Phú, thế nhưng trong quá trình kiểm tra thiếu sâu sát dẫn đến hệ thống PCCC của cơ sở này không đạt yêu cầu, gây ra hậu quả nghiêm trọng.