Vụ côn đồ đâm chém 4 bố con: Thêm người bố tử vong

Do vết thương quá nặng bởi những nhát chém oan nghiệt của nhóm côn đồ, đến nay ông Hoàng đã tử vong.

Như thông tin đã đưa về vụ 1 nhóm đối tượng côn đồ xông vào nhà người dân, dùng hung khí đâm chém và gây ra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại nhà ông Phạm Văn Hoàng, trên đường Hồ Tùng Mậu (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào đêm 1/4/2015, đến nay, người bố sau hơn 2 tháng được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cũng đã tử vong. 

Người nhà tổ chức hậu sự cho nạn nhân
Theo diễn biến của vụ việc thì khoảng 20h ngày 1/4/2015, trong lúc đang ngồi nhậu tại một quán vỉa hè nằm trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, nhóm của anh Phạm Văn Quốc Tuấn (SN 1986), trú tại số 27 Hồ Tùng Mậu; Dương Thành Đạt (SN 1997), nảy sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi kế bên gồm: Vương Quốc Trung (SN 1983), có hộ khẩu tại xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú, tỉnh Sóc Trăng; Trần Minh Trí (SN 1987) và Lê Văn Hiển (SN 1998) cùng trú tại TP. Buôn Ma Thuột. Nhóm của anh Tuấn đánh nhóm của Trung bỏ chạy vào hẻm Lê Hồng Phong. 
Sau đó, Trung gọi điện cho Trương Bá Vương (SN 1990) trú tại phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột đến để đánh nhóm của anh Tuấn. Lúc này người nhà của Trung gồm: Vương Thị Ngọc Hiếu (SN 1993); Đoàn Văn Quang (SN 1972) là anh rể của Trung nghe tin chạy đến.
Đến khoảng 22h30 cùng ngày thì cả nhóm của Trung đã cầm theo hung khí, trong đó Trung cầm theo một con dao Thái Lan kéo đến, đánh gia đình của Tuấn tại 27 Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột. 
Hậu quả làm anh Phạm Văn Quốc Tuấn bị đâm trúng ngực trái và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; 3 người trong gia đình Tuấn bị thương nặng, gồm 2 anh em ruột của Tuấn là anh Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1981), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) và bố đẻ Tuấn là ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960). Trong đó, ông Hoàng đã bị đánh nhiều nhát trúng vào đầu làm lún sọ, dập não. 
Sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Dak Lak, nhưng do tình trạng quá nguy kịch nên được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Chợ rẫy (TP. Hồ Chí Minh), cuối cùng do vết thương quá nặng bởi những nhát chém oan nghiệt, đến nay ông Hoàng đã tử vong và được người nhà đưa về để lo hậu sự. 
Tại cơ quan công an, đối tượng Vương Quốc Trung đã khai nhận, từng có một tiền án về tội giết người, mới được ra tù không bao lâu thì lại gây ra vụ giết người nghiêm trọng này.

Hiện các đối tượng chính trong nhóm do tên Vương Quốc Trung cầm đầu đã bị công an tỉnh Dak Lak bắt giữ khẩn cấp, điều tra làm rõ hành vi côn đồ và giết người của chúng, để đưa ra xét xử trước sự nghiêm minh của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20 đối tượng bịt mặt, đánh trọng thương một thanh niên
20 đối tượng bịt mặt, đánh trọng thương một thanh niên

Các đối tượng sau khi đập phá, đánh người bị thương đã tức tốc phóng xe bỏ trốn.

20 đối tượng bịt mặt, đánh trọng thương một thanh niên

20 đối tượng bịt mặt, đánh trọng thương một thanh niên

Các đối tượng sau khi đập phá, đánh người bị thương đã tức tốc phóng xe bỏ trốn.

Bất ngờ bị 20 đối tượng xông vào nhà truy sát, 4 bố con thương vong
Bất ngờ bị 20 đối tượng xông vào nhà truy sát, 4 bố con thương vong

VOV.VN - Ông Phạm Văn Hoàng đang ngồi trong nhà thì bất ngờ có khoảng 20 đối tượng (trong đó có 3 nữ) đi xe máy tới, lao vào đâm chém

Bất ngờ bị 20 đối tượng xông vào nhà truy sát, 4 bố con thương vong

Bất ngờ bị 20 đối tượng xông vào nhà truy sát, 4 bố con thương vong

VOV.VN - Ông Phạm Văn Hoàng đang ngồi trong nhà thì bất ngờ có khoảng 20 đối tượng (trong đó có 3 nữ) đi xe máy tới, lao vào đâm chém

Thái Nguyên: Cha ruột cầm dao truy sát con gái mới 4 tuổi
Thái Nguyên: Cha ruột cầm dao truy sát con gái mới 4 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc ông bố truy sát con đẻ của mình sau đó tự tử nhưng bất thành.

Thái Nguyên: Cha ruột cầm dao truy sát con gái mới 4 tuổi

Thái Nguyên: Cha ruột cầm dao truy sát con gái mới 4 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc ông bố truy sát con đẻ của mình sau đó tự tử nhưng bất thành.

Một thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát ngay tại UBND phường
Một thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát ngay tại UBND phường

VOV.VN -Phát hiện Quang chạy vào UBND phường cầu cứu, hàng chục đối tượng côn đồ vẫn đuổi theo truy sát, vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương.

Một thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát ngay tại UBND phường

Một thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát ngay tại UBND phường

VOV.VN -Phát hiện Quang chạy vào UBND phường cầu cứu, hàng chục đối tượng côn đồ vẫn đuổi theo truy sát, vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương.

Nam sinh lớp 8 thuê giang hồ đến trường truy sát bạn
Nam sinh lớp 8 thuê giang hồ đến trường truy sát bạn

Mâu thuẫn trên Facebook, Thành thuê giang hồ truy sát bạn cùng trường

Nam sinh lớp 8 thuê giang hồ đến trường truy sát bạn

Nam sinh lớp 8 thuê giang hồ đến trường truy sát bạn

Mâu thuẫn trên Facebook, Thành thuê giang hồ truy sát bạn cùng trường

Chủ doanh nghiệp gây ô nhiễm, truy sát dân: Xử lý chưa thỏa đáng?
Chủ doanh nghiệp gây ô nhiễm, truy sát dân: Xử lý chưa thỏa đáng?

VOV.VN -Cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hình sự chủ doanh nghiệp này, người dân xã Mỹ Phong cho rằng vụ việc chưa được xử lý thỏa đáng.

Chủ doanh nghiệp gây ô nhiễm, truy sát dân: Xử lý chưa thỏa đáng?

Chủ doanh nghiệp gây ô nhiễm, truy sát dân: Xử lý chưa thỏa đáng?

VOV.VN -Cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hình sự chủ doanh nghiệp này, người dân xã Mỹ Phong cho rằng vụ việc chưa được xử lý thỏa đáng.

Xét xử 51 giang hồ truy sát em chủ quán karaoke ở Cần Thơ
Xét xử 51 giang hồ truy sát em chủ quán karaoke ở Cần Thơ

Đây là vụ án hình sự có số bị cáo nhiều nhất được đưa ra xét xử từ trước đến nay tại tòa này; các bị cáo đều là những tay giang hồ có “số má”

Xét xử 51 giang hồ truy sát em chủ quán karaoke ở Cần Thơ

Xét xử 51 giang hồ truy sát em chủ quán karaoke ở Cần Thơ

Đây là vụ án hình sự có số bị cáo nhiều nhất được đưa ra xét xử từ trước đến nay tại tòa này; các bị cáo đều là những tay giang hồ có “số má”

Án chung thân cho kẻ cầm đầu vụ án 52 giang hồ truy sát
Án chung thân cho kẻ cầm đầu vụ án 52 giang hồ truy sát

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Trương Phong Hiền -kẻ cầm đầu nhóm giang hồ truy sát 2 thanh niên.  

Án chung thân cho kẻ cầm đầu vụ án 52 giang hồ truy sát

Án chung thân cho kẻ cầm đầu vụ án 52 giang hồ truy sát

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Trương Phong Hiền -kẻ cầm đầu nhóm giang hồ truy sát 2 thanh niên.  

Truy tìm nhóm côn đồ vào tận phòng cấp cứu đòi 'truy sát' nạn nhân
Truy tìm nhóm côn đồ vào tận phòng cấp cứu đòi 'truy sát' nạn nhân

Dù nạn nhân phải nhập viện cấp cứu với hàng chục vết chém và tử vong ngay sau đó, nhưng ngay trước cửa phòng cấp cứu nhóm côn đồ hùng hổ vẫn đòi truy sát.

Truy tìm nhóm côn đồ vào tận phòng cấp cứu đòi 'truy sát' nạn nhân

Truy tìm nhóm côn đồ vào tận phòng cấp cứu đòi 'truy sát' nạn nhân

Dù nạn nhân phải nhập viện cấp cứu với hàng chục vết chém và tử vong ngay sau đó, nhưng ngay trước cửa phòng cấp cứu nhóm côn đồ hùng hổ vẫn đòi truy sát.

50 giang hồ mang súng, kiếm truy sát ông lão 65 tuổi
50 giang hồ mang súng, kiếm truy sát ông lão 65 tuổi

VOV.VN - Hàng chục đối tượng mang theo súng, dao, kiếm đã tấn công ông lão 65 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương...

50 giang hồ mang súng, kiếm truy sát ông lão 65 tuổi

50 giang hồ mang súng, kiếm truy sát ông lão 65 tuổi

VOV.VN - Hàng chục đối tượng mang theo súng, dao, kiếm đã tấn công ông lão 65 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương...