Vụ con rể sát hại vợ và mẹ vợ: Nghi phạm đã tử vong trong tư thế treo cổ

VOV.VN - Sau khi sát hại vợ và mẹ vợ, đâm bố vợ bị thương. H.V.L bỏ trốn. Quá trình tìm kiếm, L được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Quá trình tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng H.V.L. Thi thể đối tượng được phát hiện trong rừng thông ở địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. 

Như VOV.VN, đã thông tin trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 25/1, tại xã xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Vào thời điểm trên, đối tượng H.V.L (SN 1978, trú xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành) đến nhà vợ cách nhà L khoảng 300m. Tại đây, khi người vợ ra để nói chuyện thì bất ngờ bị L dùng dao đâm khiến người vợ tử vong.

Phát hiện sự việc, mẹ vợ chạy tới can ngăn cũng bị L dùng hung khí đâm chết. Đối tượng L tiếp tục dùng dao đâm bố vợ trọng thương.

Sau khi gây án, đối tượng L đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy. Đối tượng để lại chiếc xe máy bên đường. Qúa trình truy bắt, lực lượng chức năng phát hiện L đã tử vong. 

Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Thái T.T (SN 1979) và Nguyễn Thị Ph. (SN 1951). Nạn nhân bị thương là ông Thái Văn L (SN 1950). Hiện ông Thái Văn L đã được đưa đi cấp cứu.

Được biết, H.V.L vùa mãn hạn tù trở về địa phương. Vợ chồng L xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà ngoại để sống. 

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con rể sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An
Con rể sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An

VOV.VN - L. mang dao đến nhà vợ, đâm chết 2 người và khiến 1 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng là vợ và mẹ vợ của L.

Con rể sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An

Con rể sát hại vợ và mẹ vợ ở Nghệ An

VOV.VN - L. mang dao đến nhà vợ, đâm chết 2 người và khiến 1 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng là vợ và mẹ vợ của L.