Vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội: Đi cướp để trả 40 triệu đồng tiền nợ

VOV.VN - Nghi phạm khai là lái xe taxi, vì nợ tiền công ty 40 triệu đồng nên túng quẫn, phải đi cướp để lấy tiền trả.

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch thị trấn Gạch (Phúc Thọ, Hà Nội) của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chiều 15/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 15/3/2021, Phạm Anh Hào (SN 1978, trú phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) đã mang 1 khẩu súng ngắn (dạng súng bật lửa và 1 khối bên ngoài bọc bằng băng dính đen) vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh tại ngã tư Gạch, huyện Phúc Thọ cướp.

Sau khi bị bắt giữ và di lý về cơ quan điều tra, nghi phạm khai tên là Phạm Anh Hào đang là lái xe cho một hãng taxi ở Hà Nội. Vì đang nợ tiền công ty 40 triệu đồng và không có khả năng chi trả, nên Hào lên kế hoạch để cướp ngân hàng. Để chuẩn bị kế hoạch này, cách đây mấy ngày đối tượng đã lên khu vực thị trấn Gạch để tìm hiểu hoạt động của phòng giao dịch này.

Trưa 15/3, Hào ra tay thực hiện kế hoạch vì nghĩ rằng đây là thời điểm ngân hàng nghỉ trưa, không có người đến giao dịch, đồng thời cũng là lúc nhân viên sẽ chốt số tiền giao dịch buổi sáng nên tại quầy sẽ có nhiều tiền. 

Bước vào phòng giao dịch, Hào để khối bọc băng dính đen trước cửa ra vào của ngân hàng, tay phải cầm súng yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi nếu không sẽ nổ mìn và bắn chết nhân viên.

Sau khi vừa nhận 76 triệu đồng từ nữ nhân viên ngân hàng, đối tượng bỏ chạy ra ngoài cửa thì bị Công an huyện Phúc Thọ và bảo vệ, nhân viên ngân hàng bắt tại trận thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tập trung điều tra khai thác mở rộng theo quy định của pháp luật. Về nhân thân, đối tượng Hào đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố đối tượng mang mìn giả đi cướp ngân hàng ở Đồng Nai
Truy tố đối tượng mang mìn giả đi cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Thấy phòng giao dịch Hóa An của ngân hàng Agribank Đồng Nai vắng người và ít bảo vệ nên đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

Truy tố đối tượng mang mìn giả đi cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Truy tố đối tượng mang mìn giả đi cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Thấy phòng giao dịch Hóa An của ngân hàng Agribank Đồng Nai vắng người và ít bảo vệ nên đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng cướp ngân hàng ở Đồng Nai
Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

VOV.VN - Chiều nay (9/12), Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Xuân Bình để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

VOV.VN - Chiều nay (9/12), Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Xuân Bình để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Lời khai của đối tượng dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng
Lời khai của đối tượng dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng

VOV.VN - Bình khai nhận làm nghề “cò đất”. Do lâm vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu nên Bình nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Lời khai của đối tượng dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng

Lời khai của đối tượng dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng

VOV.VN - Bình khai nhận làm nghề “cò đất”. Do lâm vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu nên Bình nảy sinh ý định cướp ngân hàng.