Vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng: Bắt thêm 3 bị can

VOV.VN - Liên quan đến vụ một giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam lừa đảo 14 tỷ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm ba bị can.

Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi), trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi), trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thiên Ân (30 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị bắt về tội giả mạo trong công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong ba bị can trên, Nguyễn Thiên Ân là nhân viên Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. Ân là cấp dưới của Hà Hải Đăng (35 tuổi), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng là Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. Hà Hải Đăng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào đầu tháng 1 vừa qua.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, Hải Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản.

Đăng đưa thông tin gian dối rằng cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế là dùng số tiền này để trả nợ, đầu tư bất động sản kiếm lời. Sau đó, Đăng không có khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Hải Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Hiền.

Hai người này cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng, giao tiền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã di lý cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Sơn Tịnh từ TP Hồ Chí Minh về đến Quảng Ngãi.

Bắt cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã di lý cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Sơn Tịnh từ TP Hồ Chí Minh về đến Quảng Ngãi.

70% người dùng trực tuyến bị lừa đảo trên không gian mạng
70% người dùng trực tuyến bị lừa đảo trên không gian mạng

VOV.VN - Trong năm 2023, khoảng 70% người dùng trực tuyến Việt Nam gặp phải lừa đảo trên không gian mạng mỗi tháng. Số tiền người Việt bị lừa đảo trong năm qua, ước tính lên tới hơn 16 tỷ USD. Đó là những con số từ khảo sát mới đây của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và cộng đồng chống lừa đảo Việt Nam.

70% người dùng trực tuyến bị lừa đảo trên không gian mạng

70% người dùng trực tuyến bị lừa đảo trên không gian mạng

VOV.VN - Trong năm 2023, khoảng 70% người dùng trực tuyến Việt Nam gặp phải lừa đảo trên không gian mạng mỗi tháng. Số tiền người Việt bị lừa đảo trong năm qua, ước tính lên tới hơn 16 tỷ USD. Đó là những con số từ khảo sát mới đây của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và cộng đồng chống lừa đảo Việt Nam.

Nóng 24: Thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng
Nóng 24: Thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng

VOV.VN - Không có tiền trả nợ, Cường làm giả giấy tờ của ngân hàng rồi đem đến công ty tài chính thế chấp, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng.

Nóng 24: Thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng

Nóng 24: Thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng

VOV.VN - Không có tiền trả nợ, Cường làm giả giấy tờ của ngân hàng rồi đem đến công ty tài chính thế chấp, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng.