Vụ án xe gỗ lật tại Nghệ An

Vụ lật xe gỗ: Thêm 1 "sếp" kiểm lâm Pù Huống bị bắt

Ông Trịnh Thanh Long là người thứ tư bị cơ quan công an Nghệ An bắt giữ vì liên quan đến vụ án xe gỗ lật làm chết 10 người ở Con Cuông.  

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an Nghệ An, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra cho biết: Sáng 13/12, cơ quan này đã bắt khẩn cấp ông Trịnh Thanh Long – Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù Huống (thuộc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và quản lý bảo vệ rừng.

Xe chở gỗ lậu có sự tiếp tay của nhiều cán bộ kiểm lâm

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 4 cán kiểm lâm Pù Huống là Trịnh Thanh Long - Hạt trưởng, Phan Sỹ Tuấn - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Nga My, Nguyễn Kim Hùng – Kiểm lâm viên và Đào Công Thắng – Trạm trưởng trưởng trung tâm - Hạt Kiểm lâm Pù Huống bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ vì tội danh trên.

Trước đó, trong bản tường trình của mình, ông Đào Công Thắng khai nhận, việc Thắng và Nguyễn Kim Hùng có mặt trên chuyến xe tải 37V – 3851 chở gỗ lậu bị tai nạn khiến 10 người chết trong đêm 7/12 là có sự chỉ đạo của cấp trên, mà trực tiếp là Hạt trưởng Trịnh Thanh Long để áp tải số gỗ nói trên từ xã Xiêng My, huyện Tương Dương về thị trấn Quỳ Hợp. Đang trên đường vận chuyển, đến địa phận Bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông thì xảy ra tai nạn thảm khốc.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế Vương Đình Hạnh vì tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên