Vụ nổ súng tại Hà Nội: Bắt 6 đối tượng đánh, đập phá ô tô

Đây là các đối tượng trong nhóm chặn đầu đánh, đập phá ô tô của một số người đi đòi nợ.

Ngày 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong đó có 1 nữ gồm: Hoàng Đình Toàn (SN 1990, ở thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tạm trú phường Biên Giang, quận Hà Đông); Phùng Khắc Thuận (SN 1983); Nguyễn Đắc Thọ (SN 1978); Nguyễn Quang Hóa (SN 1973); Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1970), đều trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông.

Đây là các đối tượng trong nhóm chặn đầu đánh, đập phá ô tô của một số người đi đòi nợ.

Theo cơ quan điều tra, đêm 1/4, chị Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi ở Hà Đông) đi xe Inova 7 chỗ đến Sơn Tây để đòi nợ 50 triệu đồng.

Dọc đường về, khi xe chạy đến đến đê Tả Đáy ở thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức chị Hằng phát hiện có khúc gỗ chặn đường. 7 người cầm dao, gậy ra chửi bới và đập phá xe ôtô. Thấy vậy, nhóm của Hằng lái xe quay đầu bỏ chạy. Đi được khoảng 500m thì Hằng gọi cho Nguyễn Đắc Sơn (1966) trú tại tổ 2 Đồng Mai (là anh ruột của Hằng) đến giải cứu. Nguyễn Đắc Sơn đã gọi thêm một số bạn bè đi trên 4 chiếc xe ô tô đến nơi em gái Sơn đã bị chặn lại, Lúc này tổng cộng trên 5 xe có khoảng 11- 12 người.

Khi quay lại địa phận Đồng Nhân, nhóm đối tượng đứng lại chặn đầu nhóm của Hằng có khoảng 20 người mang theo rất nhiều kiếm, gậy gỗ, dao, ống tuýt sắt lao vào đánh.

Hoảng sợ, nhóm của Hằng, Sơn quay đầu bỏ chạy về Yên Nghĩa, Hà Đông. Do không đuổi kịp nên nhóm thanh niên này đã quay lại đập phá cửa kính ô tô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên