Vụ phá rừng quy mô lớn tại khu bảo tồn Ea Sô: Bắt thêm trạm phó kiểm lâm

VOV.VN - Người này đã thỏa thuận với bị can Hoàng Công Ý - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3 để một nhóm lâm tặc có thể vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ trái phép. 

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô xảy ra cuối năm 2020, hôm nay (13/10), Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Ea Kar (tỉnh Đăk Lăk) đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng, nâng tổng số bị can trong vụ án này lên 40 người. 

Hai người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Vương Thế Cao (SN 1981, Trạm phó Trạm số 5, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) và Hoàng Công Nhật (SN 1978, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar) để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào cuối tháng 4/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Ea Kar đã khởi tố 37 bị can (tất cả các bị can đều trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 22/7/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Hoàng Công Ý (SN 1974, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo điều tra của cơ quan công an, trong các ngày 15/9/2020 và 19/11/2020, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), ban hành 2 quyết định về việc phối hợp tuần tra truy quét các đối tượng xâm hại đến rừng tại các tiểu khu 623, 630 và vùng giáp ranh giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 

Trong các quyết định, Ban quản lý phân công ông Hoàng Công Ý, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3 làm Tổ trưởng tổ truy quét. Tổ truy quét chịu trách nhiệm tuần tra, truy quét các cá nhân, tổ chức xâm hại đến rừng tại các khu vực nơi trên. 

Tuy nhiên, lợi dụng việc được phân công làm Tổ trưởng, 2 đợt truy quét ở tiểu khu 623, 630 và vùng giáp ranh giữa Khu bảo tồn với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, ông Ý đã thỏa thuận với ông Vương Thế Cao (Trạm phó trạm 5), để cho nhóm của Ma Khanh đi vào tiểu khu 618, 622 Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ trái phép. 

Cơ quan chức năng xác định, từ cuối tháng 10/2020 đến ngày 14/11/2020, các đối tượng do Ma Khanh cầm đầu đã vào tiểu khu 618 và 622 khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ có tổng khối lượng quy tròn 43 m3, chủ yếu là gỗ Căm xe.

Sau khi các đối tượng khai thác và vận chuyển gỗ trót lọt, Hoàng Công Ý đã nhờ em trai ruột là Hoàng Công Nhật đi tới tỉnh Phú Yên gặp Ma Khanh 2 lần để nhận tổng số tiền 35 triệu đồng. Số này tiền này, Ý đưa cho Nhật 2 triệu đồng, đưa cho Vương Thế Cao 4 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk: Khám nghiệm hiện trường
Vụ gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk: Khám nghiệm hiện trường

VOV.VN - Liên quan đến vụ phát hiện 27m3 gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, hôm nay (29/9), Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Vụ gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk: Khám nghiệm hiện trường

Vụ gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk: Khám nghiệm hiện trường

VOV.VN - Liên quan đến vụ phát hiện 27m3 gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, hôm nay (29/9), Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Có một "công trường" khai thác gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk
Có một "công trường" khai thác gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

VOV.VN - Không chỉ nhiều gỗ lậu tập kết tại dự án xây dựng chuồng voi Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, trong lâm phần trung tâm này, nhiều địa điểm rừng bị cắt hạ, cùng dấu vết mở đường. Điều này đặt ra nghi vấn đã có việc lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng làm dự án để khai thác gỗ trái phép.

Có một "công trường" khai thác gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

Có một "công trường" khai thác gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

VOV.VN - Không chỉ nhiều gỗ lậu tập kết tại dự án xây dựng chuồng voi Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, trong lâm phần trung tâm này, nhiều địa điểm rừng bị cắt hạ, cùng dấu vết mở đường. Điều này đặt ra nghi vấn đã có việc lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng làm dự án để khai thác gỗ trái phép.

Bóc gỡ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc
Bóc gỡ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận được người khác thuê đón và đưa chót lọt 10 người Trung Quốc, nhận số tiền 84 triệu đồng

Bóc gỡ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc

Bóc gỡ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận được người khác thuê đón và đưa chót lọt 10 người Trung Quốc, nhận số tiền 84 triệu đồng