Vụ sát hại vợ và mẹ đẻ dã man:Nghi phạm bị tâm thần?

VOV.VN -Cả bà Nguyệt và chị Toàn trên thi thể xuất hiện nhiều vết thương nghi là dao chém. Xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Trưa 26/7, người dân địa phương bàng hoàng hay tin, tại gia đình bà Vũ Thị Nguyệt (SN 1926, trú tại thôn 10, xã Triệu Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa) xảy ra án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân chính là bà Nguyệt và người con dâu Lê Thị Toàn (SN 1964).

Theo người dân địa phương, khi mọi người nghe tiếng hô hoán, kêu khóc tại gia đình bà Nguyệt thì vội vàng chạy sang. Họ hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Gia đình nạn nhân tổ chức mai táng hai mẹ con xấu số

Cả bà Nguyệt và chị Toàn đều đã chết, trên thi thể xuất hiện nhiều vết thương nghi là dao chém. Xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tiến hành các bước, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, sau khi xảy ra án mạng, cơ quan công an đã tạm giữ Hoàng Văn Thanh (SN 1963), là con trai bà Nguyệt và là chồng nạn nhân Lê Thị Toàn để điều tra, làm rõ.

Theo nhiều người dân sống xung quanh gia đình hai nạn nhân, Thanh là người bị tâm thần, và cho rằng đó là vụ án mạng có liên quan đến đối tượng này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 năm tù cho nghịch tử giết mẹ đẻ bất thành
15 năm tù cho nghịch tử giết mẹ đẻ bất thành

Cho rằng mẹ đẻ đi tố cáo khiến y phải tù tội, từ đó Hồng nung nấu ý định giết hại mẹ đẻ

15 năm tù cho nghịch tử giết mẹ đẻ bất thành

15 năm tù cho nghịch tử giết mẹ đẻ bất thành

Cho rằng mẹ đẻ đi tố cáo khiến y phải tù tội, từ đó Hồng nung nấu ý định giết hại mẹ đẻ

Nổi cơn tâm thần, dùng búa giết mẹ và bà ngoại
Nổi cơn tâm thần, dùng búa giết mẹ và bà ngoại

Hung thủ được xác định là Lê Quang Lập, sinh năm 1994 là người địa phương, chính là con là cháu của hai nạn nhân.

Nổi cơn tâm thần, dùng búa giết mẹ và bà ngoại

Nổi cơn tâm thần, dùng búa giết mẹ và bà ngoại

Hung thủ được xác định là Lê Quang Lập, sinh năm 1994 là người địa phương, chính là con là cháu của hai nạn nhân.

Bắt nghịch tử giết mẹ và bà ngoại
Bắt nghịch tử giết mẹ và bà ngoại

 Khi đối mặt với lực lượng công an, kẻ đã ra tay giết mẹ và bà ngoại nhảy xuống hồ tìm cách bỏ trốn nhưng không thoát.

Bắt nghịch tử giết mẹ và bà ngoại

Bắt nghịch tử giết mẹ và bà ngoại

 Khi đối mặt với lực lượng công an, kẻ đã ra tay giết mẹ và bà ngoại nhảy xuống hồ tìm cách bỏ trốn nhưng không thoát.

Khởi tố nghịch tử giết mẹ rồi ném xuống giếng
Khởi tố nghịch tử giết mẹ rồi ném xuống giếng

Bị mẹ la mắng vì hỏi vay tiền, Dương đánh bà Cử đến chết rồi lấy bao tải bọc thi thể bà thả xuống giếng.

Khởi tố nghịch tử giết mẹ rồi ném xuống giếng

Khởi tố nghịch tử giết mẹ rồi ném xuống giếng

Bị mẹ la mắng vì hỏi vay tiền, Dương đánh bà Cử đến chết rồi lấy bao tải bọc thi thể bà thả xuống giếng.