Vụ sinh viên bị giết trên giảng đường: Hung thủ ra đầu thú

(VOV) -Nguyên nhân vụ giết người được đối tượng khai nhận là do mâu thuẫn cá nhân.

Sáng 20/12, cơ quan công an đã xác định được danh tính của 3 người có liên quan trong vụ đâm chết nam sinh tại trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ.

Theo đó, danh tính của 3 thanh niên có liên quan trong vụ đâm chết Vũ Ngọc Cương được xác định là Bùi Ngọc Quân (sinh năm 1991, trú tại 94 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1990, trú tại 53 Cụm 8, Phú Thượng, Tây Hồ) và Bùi Anh Phan (1981, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thụy, Long Biên).

Theo thông tin mà đối tượng Nguyễn Ngọc Quân khi ra đầu thú tại công an quận Tây Hồ chiều qua khai nhận thì nguyên nhân chính là do mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Anh Phan và một bạn sinh viên cùng lớp tên là Nguyễn Nhật Hoàng (sinh năm 1992).

Đối tượng Bùi Anh Phan cho rằng Nguyễn Nhật Hoàng nhìn "đểu" mình nên đã gọi điện cho Bùi Ngọc Quân và Nguyễn Hồng Quân mang dao đến lớp để “nói chuyện” với Hoàng.

Khi vào đến lớp, nhóm 3 thanh niên trên đã đến thẳng nơi Nguyễn Nhất Hoàng ngồi để nói chuyện “phải trái”. Thấy vậy Vũ Ngọc Cương đã đứng lên bênh vực của Hoàng. 

Sau khi giải thích không đạt kết quả, nhóm thanh niên trên đã lao vào xô xát, trong lúc xô xát, một người trong nhóm của Bùi Anh Phan đã đâm chết Vũ Ngọc Cương.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an cho biết đã có thêm một hung thủ ra đầu thú, danh tính của đối tượng thứ hai vẫn chưa được cơ quan điều tra tiết lộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sinh viên bị giết trên giảng đường qua lời nhân chứng
Vụ sinh viên bị giết trên giảng đường qua lời nhân chứng

(VOV) -Trước khi gây án, đã xảy ra một cuộc cãi vã giữa Vũ Ngọc Cương và một nhóm thanh niên khác đã xảy ra ngay trong lớp học…

Vụ sinh viên bị giết trên giảng đường qua lời nhân chứng

Vụ sinh viên bị giết trên giảng đường qua lời nhân chứng

(VOV) -Trước khi gây án, đã xảy ra một cuộc cãi vã giữa Vũ Ngọc Cương và một nhóm thanh niên khác đã xảy ra ngay trong lớp học…

Gây tai nạn làm chết thầy giáo, tài xế lãnh án 13 năm tù
Gây tai nạn làm chết thầy giáo, tài xế lãnh án 13 năm tù

Cường điều khiển ô tô thì tông phải xe máy do thầy giáo Mạc Như Chung điều khiển, đồng thời kéo lê người này hơn 400m.

Gây tai nạn làm chết thầy giáo, tài xế lãnh án 13 năm tù

Gây tai nạn làm chết thầy giáo, tài xế lãnh án 13 năm tù

Cường điều khiển ô tô thì tông phải xe máy do thầy giáo Mạc Như Chung điều khiển, đồng thời kéo lê người này hơn 400m.