Vụ thi thể trong vali: Lời khai ban đầu của nghi can Jeong In Cheol

VOV.VN - Các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai nghi can Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra làm rõ vụ án giết người bỏ xác trong vali.

Chiều nay (28/11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7, TP.HCM đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành lấy lời khai nghi can Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra làm rõ vụ án giết người bỏ xác trong vali được phát hiện tại một căn nhà trên địa bàn  phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM. 

Tại cơ quan công an, nghi can Jeong In Cheol  (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc) đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, người này khai sát hại nạn nhân do làm ăn thất bại dẫn đến vỡ nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản và nhắm vào đồng hương.

Chiều tối 26/11 nạn nhân đi ô tô đến ngôi nhà – trụ sở làm việc của Jeong In Cheol ở khu dân cư Him Lam để gặp nghi can. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Jeong In Cheol đã ra tay sát hại bằng các vật dụng trong nhà. Nạn nhân được xác định là nam giới, 31 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là bạn của nghi can Jeong In Cheol.

Như VOV đã đưa tin nghi can Jeong In Cheol là giám đốc của một công ty thuê căn nhà số 24, ở đường số 3, khu dân cư Him Lam thuộc phường Tân Hưng, Quận 7 để hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, người này đột ngột thông báo trả nhà mà không nói rõ nguyên do.

Đến chiều ngày 27/11, chủ nhà đến mở cửa vào bên trong căn nhà thì có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ chiếc vali màu hồng trong phòng vệ sinh trên tầng 2 của căn nhà. Kiểm tra chiếc vali, chủ nhà phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn bên trong. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện cưa và kìm cộng lực bên trong chiếc vali trên, nghi là dụng cụ thủ phạm dùng để phân xác nạn nhân.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã phát thông báo truy tìm và ráo riết truy bắt nghi can Jeong In Cheol. Đến trưa nay (28/11), bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được người này khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Quận 2 và đưa về trụ sở công an làm việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an Quận 7 và cơ quan lãnh sự Hàn Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ vì cự cãi nhỏ, đối tượng rút dao giết người
Chỉ vì cự cãi nhỏ, đối tượng rút dao giết người

VOV.VN - Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh cãi. Đối tượng dùng dao đâm Minh tử vong.

Chỉ vì cự cãi nhỏ, đối tượng rút dao giết người

Chỉ vì cự cãi nhỏ, đối tượng rút dao giết người

VOV.VN - Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh cãi. Đối tượng dùng dao đâm Minh tử vong.

Hung hãn đòi giết người vì nghi ngờ bạn gái có quan hệ bất chính
Hung hãn đòi giết người vì nghi ngờ bạn gái có quan hệ bất chính

VOV.VN - Giang nghi ngờ Bình và bạn gái mình có mối quan hệ tình cảm nam nữ nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Giang dùng ghế băng đập nhiều nhát vào vùng đầu Bình.

Hung hãn đòi giết người vì nghi ngờ bạn gái có quan hệ bất chính

Hung hãn đòi giết người vì nghi ngờ bạn gái có quan hệ bất chính

VOV.VN - Giang nghi ngờ Bình và bạn gái mình có mối quan hệ tình cảm nam nữ nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Giang dùng ghế băng đập nhiều nhát vào vùng đầu Bình.

Tuyên án tử hình 3 bị cáo người Trung Quốc giết người, cướp taxi
Tuyên án tử hình 3 bị cáo người Trung Quốc giết người, cướp taxi

VOV.VN - Ba bị cáo người Trung Quốc là Vương Học Lôi, Vương Đồng Đường và Trương Kiện bị tuyên án tử hình vì giết lái xe taxi, vứt xác xuống sông Hồng.

Tuyên án tử hình 3 bị cáo người Trung Quốc giết người, cướp taxi

Tuyên án tử hình 3 bị cáo người Trung Quốc giết người, cướp taxi

VOV.VN - Ba bị cáo người Trung Quốc là Vương Học Lôi, Vương Đồng Đường và Trương Kiện bị tuyên án tử hình vì giết lái xe taxi, vứt xác xuống sông Hồng.