Vụ thiêu sống cả nhà: Xác định thủ phạm gây nên vụ cháy

(VOV) - Ông Trần Đình Hậu (53 tuổi) hiện đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, tình trạng sức khỏe tiên lượng xấu.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng khiến 6 người trong ngôi nhà bị thương rất nặng buộc phải nhập viện đã xảy ra tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng, ngày 19/3, báo Công an nhân dân dẫn nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã xác định thủ phạm gây nên vụ cháy là ông Trần Đình Hậu (53 tuổi).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Ông Trần Đình Hậu do trước đó bị xơ gan cổ chướng vì nghiện rượu,nay bị bỏng hô hấp phải thở máy, tình hình sức khỏe được tiên lượng xấu

Theo người dân địa phương, gia đình ông Hậu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cách đây 6 năm, anh Trần Đình Hiệp (27 tuổi – con trai ông Hậu) và chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi) nên duyên vợ chồng và sau đó sinh liền hai cháu gái là Trần Thị Ngọc (5 tuổi) và Trần Thị Huyền (4 tuổi). Chị Luyến làm công nhân giày da, còn chồng làm thợ xây. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị Luyến lại sinh hai con đều là gái nên không khí gia đình hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Hậu thường xuyên uống rượu, chửi bới vợ chồng chị vì “không biết đẻ”.

Ngày 17/3, mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm cũng là lúc xảy ra vụ việc thương tâm khiến cả gia đình gồm 6 người phải nhập viện.

Theo đó, vào tối ngày 17/3, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Hậu. Chạy đến nơi, mọi người thấy cảnh tượng hãi hùng, hai cháu Ngọc và  Huyền đang nằm lăn lóc bên bờ ao với vết bỏng cháy xém lột hết da đau đớn. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội phát ra từ buồng ngủ của vợ chồng anh Hiệp, chị Luyến. Liền lúc đó, ông Hậu, anh Hiệp và bà Nguyễn Thị Nên, 50 tuổi (vợ ông Hậu) cũng bị bỏng nặng. Những người có mặt đã nhanh chóng dập lửa và đưa các nạn nhân đi bệnh viện.

Do bị bỏng quá nặng, tình trạng nguy kịch, chiều ngày 18/3, bốn nạn nhân gồm: ông Hậu, chị Luyến, bé Trần Thị Ngọc và Trần Thị Huyền được chuyển lên Khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng Quốc gia. 

Trong đêm cấp cứu, cháu Trần Thị Huyền (nạn nhân nhỏ tuổi nhất) bị ngừng tim hai lần, các bác sĩ tiến hành hô hấp làm tim đập lại. Song do bị bỏng quá nặng (95% cơ thể, bỏng sâu độ 3, độ 4, thở máy đáp ứng kém), đến sáng 19/3, cháu Huyền trong tình trạng tim đập rời rạc, huyết áp khó xác định, khó có khả năng qua khỏi nên gia đình xin được đưa cháu về quê. Cháu đã ngừng thở không lâu sau đó.

Cháu Trần Thị Ngọc – chị gái của Huyền cũng bị bỏng tới 85%, kèm theo bỏng hô hấp. Nhưng theo tiên lượng của bác sĩ tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch, chưa thể nói trước được điều gì. 

Ông Hậu (ông nội của Ngọc và Huyền) do trước đó bị xơ gan cổ chướng vì nghiện rượu, suy thận, nay bị bỏng hô hấp phải thở máy, tình hình sức khỏe được tiên lượng xấu.

Theo các bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia, trong bốn bệnh nhân hiện nay chỉ có chị Luyến – mẹ của hai cháu bé bị bỏng 20% cơ thể, bỏng vùng mặt, cô, thân, có khả năng tự thở, cơ hội cứu chữa cao./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: Thiêu sống cả nhà, 6 người nguy kịch
Hải Phòng: Thiêu sống cả nhà, 6 người nguy kịch

(VOV) - Hiện cơ quan công an TP Hải Phong đang điều tra, làm rõ ai là người đổ xăng thiêu sống cả nhà.

Hải Phòng: Thiêu sống cả nhà, 6 người nguy kịch

Hải Phòng: Thiêu sống cả nhà, 6 người nguy kịch

(VOV) - Hiện cơ quan công an TP Hải Phong đang điều tra, làm rõ ai là người đổ xăng thiêu sống cả nhà.

Vụ thiêu sống cả nhà: Hai cháu bé đang nguy kịch
Vụ thiêu sống cả nhà: Hai cháu bé đang nguy kịch

(VOV) - Hiện, ba nạn nhân gồm cháu Huyền, chị Luyến và ông Hậu đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu – Viện Bỏng Quốc gia.

Vụ thiêu sống cả nhà: Hai cháu bé đang nguy kịch

Vụ thiêu sống cả nhà: Hai cháu bé đang nguy kịch

(VOV) - Hiện, ba nạn nhân gồm cháu Huyền, chị Luyến và ông Hậu đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu – Viện Bỏng Quốc gia.