Nguy cơ ô nhiễm từ các điểm kinh doanh mọc sát biển Cổ Thạch, Bình Thuận

VOV.VN - Vùng biển Cổ Thạch là điểm du lịch lịch nổi tiếng thuộc xã Bình Thạnh, (Tuy Phong, Bình Thuận) với nhiều danh lam, thắng cảnh. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh ăn uống tại đây được xây dựng, cơi nới sát bờ biển, ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên; ước thải sinh hoạt tại một số hàng quán xả thẳng ra biển, gây mất vệ sinh môi trường.

 

Ô nhiễm từ nguồn nước thải thẳng ra biển

Gần 20 năm hành nghề bán hàng rong và cho thuê phao tại khu du lịch Bình Thạnh, bà Đỗ Thị Phước, ngụ thôn 2, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cảm thấy vui mừng khi đời sống người dân nơi đây khá lên nhờ hoạt động du lịch. Tuy nhiên, bà cũng rất buồn khi môi trường biển bị ảnh hưởng bởi nước thải từ các cơ sở kinh doanh phục vụ du khách xả thẳng ra biển.

“Bãi biển Cổ Thạch đẹp như vậy mà nước thải chảy thẳng ra biển. Do mất vệ sinh quá nên khách về đây ngày càng giảm. Tôi làm ở đây thấy cảnh này bức xúc lắm, hai chân tôi cũng bị lở do nước bẩn”, bà Phước nói.

Thực trạng xả nước thải, chất bẩn khiến nhiều người dân ở khu vực này bức xúc đã tồn tại nhiều năm qua. Ông Hồ Công Tiền, Giám đốc Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, hệ thống mương thoát này có từ lâu, dẫn nước thải từ khu vực trên cao xuống biển. Sau này du lịch phát triển, nhiều hộ xây dựng nhà nghỉ để phục vụ du khách.

“Lợi dụng con mương này người ta đưa nước thải sinh hoạt gia đình đi thẳng ra biển. Trước thực trạng này, nhiều năm qua, Ban quản lý du lịch, chính quyền xã Bình Thạnh cũng như huyện đã đề xuất báo cáo lên tỉnh. Tỉnh đã cử các sở, ngành xuống khảo sát. Qua khảo sát thực tế, xác định con mương này nằm trên đất của một hộ (cá nhân) và từ xưa là con mương đổ nước ra biển, cho nên bị vướng, kéo dài đến bây giờ”, ông Hồ Công Tiền nói.

Nhiều công trình mọc sát bờ biển 

Tại khu du lịch Bình Thạnh, hiện có khoảng 47 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (lưu trú, ăn uống), mỗi ngày đón hàng ngàn du khách đến tham quan. Bên cạnh nạn ô nhiễm do nước thải từ các hộ kinh doanh xả thẳng ra biển, người dân còn phản ánh tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, cơi nới hàng quán dọc ven biển Cổ Thạch. Gần đây nhất, đoàn kiểm tra của xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong đã lập biên bản xử phạt đối với ông A.V.T về hành vi xây dựng sai mục đích sử dụng đất tại khu vực bãi rêu.

Liên quan vụ việc trên, ông Nguyễn Thành Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã thu giữ 20 bao xi măng và một số vật liệu xây dựng: “Đối với công trình gần bãi rêu, hiện nay tại khu nhà lắp ráp, xã cũng đã lập biên bản và mời Công ty Hoàng Phúc này đến 2 lần. Hiện nay cũng đang thu giữ một số tang vật và cho anh em xuống canh giữ”.

Để xỷ lý rốt ráo các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại khu du lịch Bình Thạnh, thời gian qua, UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp UBND xã Bình Thạnh tăng cường công tác tuần tra. Qua đó đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm, cũng có trường hợp buộc phải cưỡng chế.

Liên quan đến công trình xây dựng trái phép tại khu vực bãi rêu, ông Lê Hoàng Hồ, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong cho biết: “Vấn đề ở đây là đất nông nghiệp, nếu chưa có thủ tục pháp lý phải tổ chức ngăn chặn và xử lý kịp thời. Thủ tục đất đai chưa xong thì không thực hiện được vì đây là công trình vi phạm hành lang an toàn bờ biển”.

Vùng biển Cổ Thạch ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với nhiều điểm đến hấp dẫn như bãi rêu, bãi đá bảy màu, chùa Cổ Thạch cùng với hòn Câu đang thu hút ngày càng đông khách du lịch. Nếu được đầu tư và quản lý một cách bài bản, đây sẽ là điểm nhấn trên bản đồ du lịch của Bình Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận ước đón lượng khách nghỉ lễ 30/4 - 1/5 gấp đôi năm ngoái
Bình Thuận ước đón lượng khách nghỉ lễ 30/4 - 1/5 gấp đôi năm ngoái

VOV.VN - Hưởng lợi từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được thông xe, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bình Thuận đón lượng khách tăng cao, ước tính gấp đôi số lượng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, đảo Phú Quý vẫn là một trong những điểm đến hàng đầu tại Bình Thuận.

Bình Thuận ước đón lượng khách nghỉ lễ 30/4 - 1/5 gấp đôi năm ngoái

Bình Thuận ước đón lượng khách nghỉ lễ 30/4 - 1/5 gấp đôi năm ngoái

VOV.VN - Hưởng lợi từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được thông xe, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bình Thuận đón lượng khách tăng cao, ước tính gấp đôi số lượng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, đảo Phú Quý vẫn là một trong những điểm đến hàng đầu tại Bình Thuận.

Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận
Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận

VOV.VN - Theo số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Bình Thuận, 6 tháng qua địa phương này đã đón hơn 4,46 triệu lượt du khách, tăng hơn 86% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận

Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận

VOV.VN - Theo số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Bình Thuận, 6 tháng qua địa phương này đã đón hơn 4,46 triệu lượt du khách, tăng hơn 86% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Du lịch biển Ninh Thuận và Bình Thuận hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Du lịch biển Ninh Thuận và Bình Thuận hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du lịch biển ở Bình Thuận và Ninh Thuận thu hút dông đảo du khách đến tham quan, vui chơi, tắm biển, doanh thu tăng cao so với cùng kỳ.

Du lịch biển Ninh Thuận và Bình Thuận hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Du lịch biển Ninh Thuận và Bình Thuận hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du lịch biển ở Bình Thuận và Ninh Thuận thu hút dông đảo du khách đến tham quan, vui chơi, tắm biển, doanh thu tăng cao so với cùng kỳ.

Hàng triệu tấn phụ phẩm từ sầu riêng gây ô nhiễm môi trường
Hàng triệu tấn phụ phẩm từ sầu riêng gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Được xem là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc xuất nguyên trái sầu riêng tươi, nhiều doanh nghiệp cơ sở còn chế biến cơm sầu riêng để xuất bán ra thị trường. Điều này khiến cho, sau mỗi vụ thu hoạch, hàng trăm nghìn tấn vỏ sầu riêng sẽ bị thải bỏ ra môi trường. 

Hàng triệu tấn phụ phẩm từ sầu riêng gây ô nhiễm môi trường

Hàng triệu tấn phụ phẩm từ sầu riêng gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Được xem là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc xuất nguyên trái sầu riêng tươi, nhiều doanh nghiệp cơ sở còn chế biến cơm sầu riêng để xuất bán ra thị trường. Điều này khiến cho, sau mỗi vụ thu hoạch, hàng trăm nghìn tấn vỏ sầu riêng sẽ bị thải bỏ ra môi trường. 

Xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường sau phản ánh của Báo Điện tử VOV
Xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường sau phản ánh của Báo Điện tử VOV

VOV.VN -UBND phường Định Công đã nhiều lần làm việc với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Mai-Hà Nội xúc, chuyển phế thải đã đổ xuống lòng mương hở ngõ 192 Lê Trọng Tấn, khơi thông dòng chảy, trả lại nguyên trạng hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong và ngoài phạm vi dự án...

Xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường sau phản ánh của Báo Điện tử VOV

Xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường sau phản ánh của Báo Điện tử VOV

VOV.VN -UBND phường Định Công đã nhiều lần làm việc với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Mai-Hà Nội xúc, chuyển phế thải đã đổ xuống lòng mương hở ngõ 192 Lê Trọng Tấn, khơi thông dòng chảy, trả lại nguyên trạng hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong và ngoài phạm vi dự án...