Vứt xe bỏ chạy khi gặp lực lượng mật phục

VOV.VN - Các đối tượng định chạy xe máy vượt biên sang Lào, song đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện.

Rạng sáng 13/3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đang mật phục tại khu vực Mốc 202 - 203,  phát hiện 3 đối tượng đi 3 xe máy đang tìm cách vượt qua biên giới, sang Lào. Tổ công tác phát tín hiệu kiểm tra thì toán người trên lợi dụng trời tối, rừng rậm, tẩu thoát, bỏ lại hiện trường 3 chiếc xe máy, đều mang hiệu Honda Ware không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra các xe máy trên đều còn khá mới và đều đã bị phá bẻ khóa.

Đoạn biên giới quốc gia thuộc địa bàn xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La dài gần 27km, tiếp giáp với nước CHDCND Lào, có nhiều đường mòn qua biên giới, đặc biệt đoạn biên giới từ Mốc 202 đến Mốc 203. Do vậy, các đối tượng thường lợi dụng để vận chuyển, hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là từ khi cửa khẩu Chiềng Khương đóng cửa do dịch COVID-19.         

Năm ngoái, Đồn Biên phòng Chiềng Khương cũng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng, vận chuyển 7 chiếc xe máy qua bên kia biên giới để tiêu thụ.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua những chiếc xe máy không rõ nguồn gốc với giá rẻ ở các tỉnh dưới xuôi, hoặc do các đối tượng trộm cắp bán lại, sau đó vận chuyển sang Lào để tiêu thụ kiếm lời.

Hiện, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.
                                                         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn lậu ở An Giang dùng flycam "theo dõi" bộ đội biên phòng
Buôn lậu ở An Giang dùng flycam "theo dõi" bộ đội biên phòng

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang không chỉ làm tốt vai trò trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Buôn lậu ở An Giang dùng flycam "theo dõi" bộ đội biên phòng

Buôn lậu ở An Giang dùng flycam "theo dõi" bộ đội biên phòng

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang không chỉ làm tốt vai trò trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù
Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù

VOV.VN - Trùm buôn lậu Mười Tường vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù liên quan vụ án vận chuyển 470.000 USD qua biên giới.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù

VOV.VN - Trùm buôn lậu Mười Tường vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù liên quan vụ án vận chuyển 470.000 USD qua biên giới.

Trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù
Trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7 đến 9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. 4 bị cáo khác bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.

Trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù

Trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7 đến 9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. 4 bị cáo khác bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.