Xét xử cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam từ ngày 15/8 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo kế hoạch dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương - Trần Văn Nam cùng 26 đồng phạm từ ngày 15/8.

TAND TP Hà Nội đã có kế hoạch xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cùng 26 bị cáo khác trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; liên quan 2 khu "đất vàng" tại TP Thủ Dầu Một. 

Ngoài ông Trần Văn Nam, các bị cáo đáng chú ý trong phiên tòa gồm: Trần Thanh Liêm (cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu phó bí thư Tỉnh ủy), Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2), Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng giám đốc)...

Phiên tòa dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ 15/8, kéo dài liên tục trong 20 ngày, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. 

Cáo trạng xác định, ông Trần Văn Nam và ông Trần Thanh Liêm đã ký những văn bản, đồng ý áp giá đất thấp hơn mức giá quy định (cụ thể là hơn 51.000 đồng/m2 đất) để giao các diện tích “đất vàng” cho Tổng Công ty 3/2, thời điểm đó do bị cáo Nguyễn Văn Minh làm chủ tịch. Các diện tích “đất vàng” gồm 145ha (Khu nghỉ dưỡng đảo Hồ Điệp) và 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Minh cùng cấp dưới dùng các diện tích đất này để góp vốn vào các công ty tư nhân (công ty Tân Phú, Tân Thành, Âu Lạc, Impco...), biến đất công thành đất tư, hưởng lợi số tiền lớn. Các bị cáo trong vụ án được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1.745 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - Trần Văn Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 27/7/2021.

Trước đó vào ngày 18/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) thuộc Tỉnh uỷ Bình Dương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng tại Tổng Công ty 3/2, thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Cá nhân ông Trần Văn Nam, với cương vị là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Nam cũng bị cho là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh uỷ và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các cá nhân là rất nghiêm trọng, gây thất thoát lớn ngân sách của Đảng, Nhà nước, nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật, một số bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương và cá nhân các đồng chí, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Phạm Văn Cành và Trần Thanh Liêm; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Thanh Trúc và Trần Xuân Lâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Vì sao cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị bắt?
Nóng 24h: Vì sao cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị bắt?

VOV.VN - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương - Trần Thanh Liêm vướng vòng lao lý do liên quan đến những sai phạm về "đất vàng" ở TP Thủ Dầu Một và khu nghỉ dưỡng Đảo Hồ Điệp.

Nóng 24h: Vì sao cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị bắt?

Nóng 24h: Vì sao cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị bắt?

VOV.VN - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương - Trần Thanh Liêm vướng vòng lao lý do liên quan đến những sai phạm về "đất vàng" ở TP Thủ Dầu Một và khu nghỉ dưỡng Đảo Hồ Điệp.

Đề nghị truy tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam
Đề nghị truy tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

VOV.VN - Từ kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can). Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản” đối với 6 bị can.

Đề nghị truy tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Đề nghị truy tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

VOV.VN - Từ kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can). Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản” đối với 6 bị can.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng
Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Bình Dương bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới giao “đất vàng” từ Nhà nước vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.060 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Bình Dương bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới giao “đất vàng” từ Nhà nước vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.060 tỷ đồng.