Xét xử cựu GĐ Bệnh viện TP. Thủ Đức: Luật sư đề nghị hoãn tòa vì bận đi công tác

VOV.VN - Sáng 29/11, Toà án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức Nguyễn Minh Quân cùng 8 đồng phạm liên quan đến sai phạm trong đấu thầu, gây thiệt hại hơn 103 tỷ đồng.

Hơn 7h sáng, các bị cáo được áp giải đến phòng xử án. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, là vợ của cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức và Ngô Trương Ngọc Bích được tại ngoại tự đến toà.

Khoảng 8h30, Hội đồng xét xử tiến hành thủ tục thẩm tra lý lịch, giải thích các quyền, nghĩa vụ của các bị cáo và những người tham gia tố tụng.

Tại phiên toà, luật sư Quảng Khoa Toản bào chữa cho bị cáo Nguyễn Lan Anh xin hoãn phiên toà vì lý do "bận công tác". Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, điều này không gây trở ngại cho quá trình xét xử vì lời khai đã có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục phiên toà và được chấp nhận.

Khoảng 9h30, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM bắt đầu công bố cáo trạng truy tố các bị cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm bị Viện Kiểm sát Nhân TP.HCM truy tố 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.

Nhóm bị cáo: Ngô Trương Ngọc Bích (Trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện TP.Thủ Đức), Đặng Thị Hiên (Kế toán trưởng Bệnh viện TP.Thủ Đức), Nguyễn Huy Việt nhân viên Phòng vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện TP.Thủ Đức), Nguyễn Thị Ngọc (Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức), Nguyễn Lan Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức), Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Hải Đăng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Bệnh viện TP. Thủ Đức được xác định là bị hại; 38 cá nhân, tổ chức bao gồm: UBND TP Thủ Đức; Sở Y tế TP.HCM,... là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự Toà án Nhân dân TP.HCM làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 1/12.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến thời điểm bị khởi tố, bị cáo Nguyễn Minh Quân (SN 1973) giữ chức Giám đốc, chủ tài khoản của Bệnh viện TP. Thủ Đức (tiền thân là Trung tâm y tế quận Thủ Đức, sau đó là Bệnh viện quận Thủ Đức). Từ năm 2016 đến 2020, Bệnh viện TP. Thủ Đức đã đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Trong đó có 28 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu và hoàn thiện thanh toán với tổng số tiền hơn 346 tỷ đồng.

Bị cáo Quân đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Lợi thành lập các công ty “sân sau”, gồm: Công ty TNHH Ngọc Đạo, Công ty TNHH TMDV Sản xuất Nguyễn Tâm, Công ty TNHH Thanh Vương Sài Gòn và Công ty TNHH Dược phẩm Trung Dung do vợ Quân, Lợi, vợ Lợi và Phạm Thị Bích Chi (Kế toán Công ty Nguyễn Tâm) đứng tên đại diện theo pháp luật.

Các doanh nghiệp này được sử dụng để ký hợp đồng khống, mua bán lòng vòng nâng giá máy móc, thiết bị y tế; sau đó được lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện TP. Thủ Đức.

Ông Quân được xác định là đã chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với bị cáo Nguyễn Văn Lợi lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty “sân sau” của Quân trúng 27 gói thầu theo giá đã nâng khống, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 103 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của Bệnh viện TP. Thủ Đức, bị cáo Quân đã dùng nhiều thủ đoạn che giấu: yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm và tài khoản của Công ty Ngọc Đạo; sử dụng Công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua ô tô sang cho bản thân và mua nhà đất.

Các bị cáo còn lại nguyên là cán bộ nhân viên Bệnh viện TP.Thủ Đức đều biết rõ các công ty tham gia đấu thầu đều là doanh nghiệp “sân sau” của ông Quân nhưng vẫn thông đồng, thực hiện hành vi gian dối để các pháp nhân này trúng thầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng 8 bị cáo chuẩn bị hầu toà
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng 8 bị cáo chuẩn bị hầu toà

VOV.VN - Ngày mai (29/11), Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử vụ án sai phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng 8 bị cáo chuẩn bị hầu toà

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng 8 bị cáo chuẩn bị hầu toà

VOV.VN - Ngày mai (29/11), Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử vụ án sai phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức.

Bắt 2 Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức do sai phạm trong đấu thầu
Bắt 2 Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức do sai phạm trong đấu thầu

VOV.VN - Liên quan đến sai phạm trong đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP. Thủ Đức, TP.HCM, Bộ Công an vừa khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc và một số nhân viên của bệnh viện này.

Bắt 2 Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức do sai phạm trong đấu thầu

Bắt 2 Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức do sai phạm trong đấu thầu

VOV.VN - Liên quan đến sai phạm trong đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP. Thủ Đức, TP.HCM, Bộ Công an vừa khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc và một số nhân viên của bệnh viện này.

Vụ Công ty Việt Á: Khởi tố thêm 1 giám đốc doanh nghiệp và nhân viên Bệnh viện TP.Thủ Đức
Vụ Công ty Việt Á: Khởi tố thêm 1 giám đốc doanh nghiệp và nhân viên Bệnh viện TP.Thủ Đức

VOV.VN - Chiều 15/1, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố và ra lệnh tạm giam Phạm Vũ Phong- Giám đốc Công ty Nam Phong và Trương Thị Bảo Trân- nhân viên phòng vật tư Bệnh viện TP.Thủ Đức về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ Công ty Việt Á: Khởi tố thêm 1 giám đốc doanh nghiệp và nhân viên Bệnh viện TP.Thủ Đức

Vụ Công ty Việt Á: Khởi tố thêm 1 giám đốc doanh nghiệp và nhân viên Bệnh viện TP.Thủ Đức

VOV.VN - Chiều 15/1, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố và ra lệnh tạm giam Phạm Vũ Phong- Giám đốc Công ty Nam Phong và Trương Thị Bảo Trân- nhân viên phòng vật tư Bệnh viện TP.Thủ Đức về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.