Xét xử giai đoạn 2 vụ án đất đai tại Sơn La

Bị can Nguyễn Văn Huấn bị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Sáng nay 25/8, Toà án nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên toà xét xử vụ án tham ô, tham nhũng đất đai ở thành phố Sơn La giai đoạn 2. Vụ án này được coi là vụ tham nhũng đất đai lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Sơn La.

Trong lần xét xử trước vào tháng 11/2007, có hàng chục bị cáo nguyên là cán bộ của thị xã Sơn La, nay là thành phố Sơn La bị đưa ra xét xử, trong số này có ông Nguyễn Thái Hải, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Sơn La, nguyên Chánh văn phòng HĐND tỉnh Sơn La và ông Cà Văn Lả, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Sơn La.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, từ năm 2000 đến năm 2005, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 thuộc địa bàn thị xã Sơn La, nay là thành phố Sơn La, các bị can trong vụ án đã kiểm kê, áp giá đền bù không đúng các quy định của Nhà nước. Vì động cơ vụ lợi, làm trái công vụ và thiếu trách nhiệm đã dẫn đến việc đền bù sai quy định đối với 59 trường hợp hộ gia đình, cơ quan, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2 của vụ án, bị can Nguyễn Văn Huấn, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng các dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn thị xã Sơn La, nay là thành phố Sơn La bị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.  Từ năm 2000 đến 2005,  Nguyễn Văn Huấn đã ký duyệt 33 hồ sơ sai với quy định của Nhà nước về chính sách đền bù, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 3,6 tỷ triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên