Xét xử hai "siêu lừa" bán đất tại Đà Nẵng

VOV.VN - Từ tháng 7/2018-4/2019, Thuận chiếm đoạt của 192 bị hại với tổng số tiền hơn 103 tỉ đồng. Thuận đã trả lại cho 21 người số tiền hơn 8,35 tỉ đồng.

Ngày 19/11, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Thuận (38 tuổi), trú tỉnh Quảng Nam và Hồ Cẩm Uyên (31 tuổi), trú tại thành phố Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Bích Thuận là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà (gọi tắt là Công ty Quảng Đà) đóng tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Thuận lừa đảo nhận tiền đặt cọc của người dân để giữ chỗ, mở bán hàng trăm lô đất chưa được UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép. 

Công ty Quảng Đà thực tế không được cấp phép đầu tư cũng như giao quyền phân phối các lô đất tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân, dự án khu dân cư đường Đô Đốc Lân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng, Nguyễn Thị Bích Thuận giả là chủ dự án, chào bán giá rẻ hơn giá thị trường, hứa hẹn tổ chức mở bán và ký hợp đồng chuyển nhượng để các bị hại tin tưởng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ rồi chiếm đoạt.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2019, Thuận chiếm đoạt của 192 bị hại với tổng số tiền hơn 103 tỉ đồng. Sau đó, Thuận đã trả lại cho 21 người số tiền hơn 8,35 tỉ đồng.

Đối với Hồ Cẩm Uyên chỉ quen biết với Thuận qua hoạt động môi giới bất động sản. Tháng 8/2018, do Thuận đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người nhưng không có đất để giao nên hỏi Uyên nhờ mối quan hệ quen biết để chạy xin dự án.

Sau đó, Uyên đã "nổ" với Thuận quen biết nhiều lãnh đạo để chạy cho Công ty Quảng Đà được làm chủ đầu tư các lô đất tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân; dự án khu dân cư đường Đô Đốc Lân.

Thuận đã chuyển cho Uyên nhiều lần với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng để lo chạy dự án. Số tiền này Uyên sử dụng chi tiêu cá nhân gồm trả nợ, mua ô tô, mua nhà, đất, căn hộ chung cư, mua sắm thời trang cao cấp, du lịch.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở Bình Dương
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở Bình Dương

VOV.VN - Các đối tượng lợi dụng bối cảnh thị trường bất động sản sôi động và sự thiếu hiểu biết của người dân về pháp lý rồi tự vẽ, in các sơ đồ phân lô (đất nền) để chào bán.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở Bình Dương

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở Bình Dương

VOV.VN - Các đối tượng lợi dụng bối cảnh thị trường bất động sản sôi động và sự thiếu hiểu biết của người dân về pháp lý rồi tự vẽ, in các sơ đồ phân lô (đất nền) để chào bán.

Cần làm rõ vụ nhận tiền bán đất nhưng vẫn kiện đòi vì chỉ “cho mượn”
Cần làm rõ vụ nhận tiền bán đất nhưng vẫn kiện đòi vì chỉ “cho mượn”

VOV.VN - Gia đình ông Lê Văn Đại đã làm đơn gửi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và các cơ quan báo chí đề nghị làm rõ những sai phạm trong vụ tranh chấp đất đai.

Cần làm rõ vụ nhận tiền bán đất nhưng vẫn kiện đòi vì chỉ “cho mượn”

Cần làm rõ vụ nhận tiền bán đất nhưng vẫn kiện đòi vì chỉ “cho mượn”

VOV.VN - Gia đình ông Lê Văn Đại đã làm đơn gửi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và các cơ quan báo chí đề nghị làm rõ những sai phạm trong vụ tranh chấp đất đai.

Nóng 24h:“Phù phép đất vàng”, ông Nguyễn Thành Tài nhận bản án 8 năm tù
Nóng 24h:“Phù phép đất vàng”, ông Nguyễn Thành Tài nhận bản án 8 năm tù

VOV.VN - Ngoài lĩnh 8 năm tù, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đồng phạm phải liên đới bồi thường cho Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng.

Nóng 24h:“Phù phép đất vàng”, ông Nguyễn Thành Tài nhận bản án 8 năm tù

Nóng 24h:“Phù phép đất vàng”, ông Nguyễn Thành Tài nhận bản án 8 năm tù

VOV.VN - Ngoài lĩnh 8 năm tù, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đồng phạm phải liên đới bồi thường cho Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng.