Xét xử lần 4 vụ nguyên Phó phòng Địa chính Nha Trang tham ô

Mặc dù chẳng có gì rắc rối nhưng với thời gian kéo dài gần 7 năm trời, vụ án vẫn giải quyết chưa xong một điều thật khó tưởng tượng

Theo dự kiến sáng 27/7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm (lần 4) đưa vụ tham ô xảy ra tại Phòng địa chính TP Nha Trang (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường) ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Phương (SN 1956, trú 50A5 Đồng Nai, Nha Trang, nguyên Phó phòng địa chính) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1960, trú 32B Ba Làng, Nha Trang, nguyên nhân viên Phòng địa chính).

Vụ án này đã được đưa ra xét xử sơ thẩm 3 lần và cả 3 lần đều bị cấp phúc thẩm tuyên hủy.

Lần xét xử sơ thẩm lần thứ 3 vào ngày 7/3/2011, TAND TP Nha Trang xử Phương 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Viện Kiểm sát truy tố tội tham ô tài sản); Thanh 16 tháng 11 ngày tù về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, Toà còn buộc hai bị cáo phải có trách nhiệm nộp lại cho Nhà nước hơn 43 triệu đồng. Đến ngày 6/9/2011, TAND tỉnh Khánh Hòa lại tiếp tục tuyên hủy bản án này.

Bị cáo Phương và Thanh trước vành móng ngựa

Theo cấp phúc thẩm, cấp sơ thẩm căn cứ vào QĐ 1862 của ông Lê Thanh Quang – Chủ tịch UBND TP Nha Trang lúc bấy giờ (nay là Bí thư tỉnh Khánh Hòa) về việc thành lập tổ dịch vụ đo vẽ bản đồ đất đai thuộc phòng địa chính để kết tội các bị cáo là chưa có căn cứ đảm bảo chính xác.

Mặt khác sau khi tòa cấp phúc thẩm hủy bản án lần 2 để điều tra lại theo bản án hình sự phúc thẩm số 60 ngày 20/4/2010 của TAND tỉnh Khánh Hòa nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Nha Trang lại không truy tố bằng cáo trạng mới mà vẫn giữ nguyên cáo trạng cũ không tống đạt lại cáo trạng cho các bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng theo quy định tại điều 252 của BLTTHS.

Theo nội dung vụ án, tháng 6/2000, UBND TP Nha Trang ban hành Quyết định 1862/QĐ-UB thành lập Tổ dịch vụ đo vẽ bản đồ đất đai thuộc Phòng Địa chính thành phố. Kèm theo quyết định này là bản quy định về tổ chức, về chế độ quản lý sử dụng nguồn thu từ dịch vụ đo vẽ.

Căn cứ quyết định trên, ngày 22/5/2001, Phương ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Hoàn Cầu (gọi tắt là Hoàn Cầu) để đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật, xác định khối lượng đền bù, giải tỏa đất đai… thuộc dự án khu vui chơi giải trí Sông Lô rồi giao cho Thanh thực hiện.

Toàn bộ số tiền hơn 172 triệu đồng thu được từ hợp đồng với Hoàn Cầu đã không được thể hiện trên sổ sách kế toán tài chính của Phòng Địa chính thành phố. Tỷ lệ 25% (hơn 43 triệu đồng) phải nộp vào ngân sách theo quy định cũng bị Phương, Thanh chiếm đoạt.

Vụ án này lần đầu được TAND TP Nha Trang đưa ra xét xử vào tháng 8/2005. Theo đó tòa đã tuyên phạt Phương 18 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước”, Thanh 16 tháng 11 ngày tù về  tội  “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Viện Kiểm sát truy tố Thanh về tội tham ô và đề nghị xử phạt Thanh từ 7-8 năm tù; Phương 9-12 tháng tù).

Sau đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xem xét lại vụ án này và hủy án trả hồ sơ vụ án lại cho cơ quan điều tra. Gần 4 năm sau Viện Kiểm sát mới truy tố Phương và Thanh với tội danh nói trên. Và đây là lần thứ tư vụ án lại được đưa ra xét xử. Mặc dù chẳng có gì rắc rối nhưng với thời gian kéo dài gần 7 năm trời, vụ án vẫn giải quyết chưa xong một điều thật khó tưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên