Xét xử nguyên Giám đốc VietinBank Trà Vinh tội tham ô

VOV.VN -Trong 2 năm Bình và thuộc cấp gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Sáng 5/8, TAND tỉnh Trà Vinh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo Ngô Công Bình - nguyên giám đốc Ngân hàng VietinBank Trà Vinh cùng 9 cán bộ cấp dưới.

Bị cáo Ngô Công Bình (áo trắng) và thuộc cấp của ngân hàng Vietinbank ra tòa (Ảnh: NLĐ)

Theo cáo trạng, trong năm 2010 và 2011, lợi dụng chủ trương của VietinBank quy định về chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn, Ngô Công Bình và thuộc cấp đã lập khống 658 bộ hồ sơ chi hoa hồng môi giới, quyết toán sai nguyên tắc, gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Ngoài việc lập khống hồ sơ chi hoa hồng môi giới, các bị cáo còn lợi dụng chính sách khen thưởng và công tác thanh quyết toán, thu chi nội bộ lập khống, nâng khống hồ sơ chi khen thưởng, hợp đồng kinh tế, nâng khống giá trị hoá đơn mua hàng hoá để chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng.          

Dự kiến vụ án được xét xử đến ngày 8/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp một nguyên Tổng giám đốc về tội tham ô
Bắt khẩn cấp một nguyên Tổng giám đốc về tội tham ô

(VOV) - Dũng đã bàn bạc với kế toán trưởng để ra ngoài sổ sách 120 triệu đồng nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân.

Bắt khẩn cấp một nguyên Tổng giám đốc về tội tham ô

Bắt khẩn cấp một nguyên Tổng giám đốc về tội tham ô

(VOV) - Dũng đã bàn bạc với kế toán trưởng để ra ngoài sổ sách 120 triệu đồng nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân.

Xét xử nguyên Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô
Xét xử nguyên Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô

Từ ngày 13-15/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên sơ thẩm xét xử vụ tham ô tài sản ở Chương trình Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường tỉnh Phú Yên thuộc Sở TN-MT Phú Yên (gọi tắt là Chương trình SEMLA Phú Yên).

Xét xử nguyên Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô

Xét xử nguyên Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô

Từ ngày 13-15/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên sơ thẩm xét xử vụ tham ô tài sản ở Chương trình Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường tỉnh Phú Yên thuộc Sở TN-MT Phú Yên (gọi tắt là Chương trình SEMLA Phú Yên).

Hà Nội đã xét xử tử hình và chung thân 3 bị cáo tham ô
Hà Nội đã xét xử tử hình và chung thân 3 bị cáo tham ô

(VOV) - Đây là vụ án điển hình về loại tội phạm tham nhũng bị TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên với mức án cao.

Hà Nội đã xét xử tử hình và chung thân 3 bị cáo tham ô

Hà Nội đã xét xử tử hình và chung thân 3 bị cáo tham ô

(VOV) - Đây là vụ án điển hình về loại tội phạm tham nhũng bị TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên với mức án cao.