Xét xử nguyên Tổng giám đốc Công ty xổ số Bình Dương

Đó là ông Vũ Đình Châu, nguyên Tổng giám đốc cùng đồng phạm Lê Hoàng An, nguyên Phó phòng kế toán về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 9/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Vũ Đình Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết-Dịch vụ Bình Dương về các tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, che giấu tội phạm” và đồng phạm Lê Hoàng An, nguyên Phó phòng kế toán về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong quá trình đương chức, giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương, tháng 12/2006, ông Châu ký hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng nhà đất, văn phòng, kho xưởng… của Công ty cổ phần Tấn Lợi tại số 672 trên đại lộ Bình Dương (thị xã Thủ Dầu Một) với số tiền 6,99 tỉ đồng.

Mặc dù Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận sở hữu tài sản trên đất đang được Công ty Tấn Lợi thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu công nghiệp Bình Dương, nhưng ông Châu vẫn phê duyệt cho thanh toán tiền để nhận chuyển nhượng tài sản “khống” này. Hành vi này của ông Châu đã làm thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 2 tỉ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân cũng cáo buộc ông Châu đã cố ý làm trái quy định, duyệt thanh toán chi “đẹp” số tiền phát sinh ngoài dự án, gây thất thoát tiền của Nhà nước 1,2 tỉ đồng.

Trong quá trình lập dự án đầu tư trung tâm thương mại thị xã Thủ Dầu Một với tổng vốn đầu tư là 32 tỉ đồng do Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương làm chủ đầu tư, Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng số 5 (tại thị xã Thủ Dầu Một) để triển khai dự án. Quá trình thi công, nhà thầu đưa vào khối lượng thi công gồm 18 công việc, trong đó không có phần biện pháp thi công đóng cừ thép nằm ngoài hợp đồng trúng thầu, nhưng ông Châu vẫn duyệt chi.

Vị Tổng giám đốc này còn “thương” cấp dưới khi bao che cho bị can Lê Hoàng An (nguyên là Phó phòng Kế toán) lợi dụng việc đi kiểm kê sản phẩm tại phân xưởng in 2, đã lấy trộm một số dụng cụ in vé số, tài liệu gồm nhiều tờ giấy in vé số (chưa có sêri) để làm giả 177 tờ vé số trúng giải 100.000 đồng/tờ, Lê Hoàng An đã chiếm đoạt số tiền hơn 17 triệu đồng. Làm vé số giả nhiều lần trót lọt, lần sau An tăng “giá” trúng số 8 triệu đồng/tờ và đưa cho Nguyễn Đức Phong đi lĩnh thưởng “để tránh theo dõi,” nhưng đã bị vạch trần.

Toàn bộ số vé số trúng giả trên được giao nộp cho ông Vũ Đình Châu và buộc tường trình lại sự việc. Tuy nhiên, ông Châu đã bao che, không tố giác hành vi vi phạm pháp luật của cấp dưới mà còn quyết định thăng chức, bổ nhiệm ông Lê Hoàng An làm Giám đốc Trung tâm thương mại thị xã Thủ Dầu Một (còn gọi Bình Dương Centre).

Việc bao che cấp dưới khiến trong nội bộ công ty gây chia rẽ và đã tố cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Vụ việc đã được thanh tra và ông Vũ Đình Châu đã bị cách chức trước khi cơ quan công an khởi tố vụ án này.

Chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi bị cáo Vũ Đình Châu để làm rõ xung quanh việc mua tài sản “ khống” của công ty Tấn Lợi. Ông Châu cho rằng việc làm của mình là hợp pháp, tuy có thiếu trách nhiệm trong việc chưa xem kỹ nguồn gốc chứng từ, nhưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong đó không có “tư lợi” và tài sản vẫn thu hồi về cho Nhà nước và đang phát huy hiệu quả kinh tế.

Ngày 10/6, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ các hành vi khác về cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng và tội che giấu tội phạm của ông Châu. Riêng Lê Hoàng An - người đánh cắp bản kẽm làm giả vé trúng số để chiếm đoạt tiền của Nhà nước hơn 17 triệu đồng đã viết đơn nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và xin tòa cho hưởng án treo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên