Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.

Ngày 12/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu". 54 bị cáo hầu tòa bị truy tố về các nhóm tội danh "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số cán bộ đã lợi dụng chủ trương đưa người dân về nước cách ly để hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Cáo trạng xác định 25 cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Người đầu tiên được HĐXX gọi lên bục xét hỏi trong nhóm tội danh "Nhận hối lộ" là bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng. Đứng trước tòa, bị cáo Linh khai làm trợ lý cho Phó Thủ tướng từ năm 2013. 

Theo bị cáo Linh, thời điểm có chủ trương đưa công dân về nước cách ly Covid-19, số lượng phiếu trình xin cấp phép chuyến bay gửi lên Văn phòng Chính phủ rất nhiều, bị cáo không nhớ hết được. 

Khi tòa hỏi về việc có doanh nghiệp nào "nhờ vả" và đưa tiền cho bị cáo không, Nguyễn Quang Linh thừa nhận là có: "Thông qua Phó Vụ trưởng Vụ thư ký biên tập Văn phòng Chính phủ là ông Q. có giới thiệu anh Hoàng Anh Kiếm với bị cáo. Lúc đó Kiếm tự xưng là đại diện của Công ty Lữ hành Việt, nhờ giúp đỡ để xin được cấp phép chuyến bay.

Đối với Công ty Lữ Hành Việt thì bị cáo tư vấn về mặt thủ tục, bị cáo giới thiệu Kiếm với Nguyễn Tiến Thân (cựu chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ) để hai bên gặp gỡ. Sau đó, bị cáo nhận được 180.000 USD từ bị cáo Hoàng Anh Kiếm và một lần 100 triệu đồng từ Nguyễn Mai Anh (cựu chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ)." - Nguyễn Quang Linh khai.

Tòa hỏi bị cáo Linh hiểu thế nào về số tiền này. Linh khai: "Bị cáo hiểu tiền đấy là khi doanh nghiệp được cấp phép chuyến bay thì có cảm ơn."

Cũng theo bị cáo Linh, gia đình bị cáo đã nộp lại số tiền 4 tỷ 471 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"
Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun khai tại tòa rằng phải nộp tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho người có chức vụ thì mới được thực hiện các "chuyến bay giải cứu".

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun khai tại tòa rằng phải nộp tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho người có chức vụ thì mới được thực hiện các "chuyến bay giải cứu".

Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa
Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa

VOV.VN - Do một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa nên tổng số luật sư tham gia phiên xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" giảm từ 105 vị luật sư xuống còn gần 100 người.

Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa

Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa

VOV.VN - Do một số bị cáo từ chối luật sư bào chữa nên tổng số luật sư tham gia phiên xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" giảm từ 105 vị luật sư xuống còn gần 100 người.

Các bị cáo hầu tòa vụ "chuyến bay giải cứu"
Các bị cáo hầu tòa vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Tô Anh Dũng bị dẫn giải đến TAND TP Hà Nội để hầu tòa sơ thẩm vụ "chuyến bay giải cứu".

Các bị cáo hầu tòa vụ "chuyến bay giải cứu"

Các bị cáo hầu tòa vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Tô Anh Dũng bị dẫn giải đến TAND TP Hà Nội để hầu tòa sơ thẩm vụ "chuyến bay giải cứu".