Xét xử vụ 'hẹn nhau huyết chiến'

Mâu thuẫn trong việc xếp lịch nghỉ phép, hai nhóm đối tượng hẹn nhau huyết chiến

Sáng 17/1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Trà (29 tuổi), Phạm Văn Huế (25 tuổi, em ruột Trà), Nguyễn Văn Toán (28 tuổi, cả 3 cùng ngụ Tây Ninh) và Đinh Minh  Ngọc (21 tuổi, ngụ Quảng  Bình) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào ngày 24/7/2014 giữa Huế và Võ Tấn Phước (cùng làm công nhân tại một công ty trong trong Khu chế xuất Linh Trung III- Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh) xảy ra mâu thuẫn trong việc xếp lịch nghỉ phép.

Sau đó, Phước gọi Nguyễn Thành Dư và Đặng Văn Phước chặn đường, dùng nón bảo hiểm đánh Huế, nhưng không thành.

 
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày 17/1
Chiều 27/72014, Nguyễn Minh Chiến (24 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) ngồi nhậu cùng với Dư, Tấn Phước, Văn Phước và Danh Vàng (19 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Lúc này, Dư nhớ lại mâu thuẫn với Huế trước đó bèn gọi điện thoại thách thức đến một quán cà phê đối diện KCN Trảng Bàng để "huyết chiến".

Nhận lời, Huế gọi Trà, Toán và Ngọc mang theo mã tấu đến điểm hẹn.

Nhóm của Dư, có thêm Tấn Phước, Văn Phước Chiến và Danh Vàng cũng mang theo 2 con dao

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Huế đâm trúng bụng Danh Vàng khiến Vàng tử vong, chém gây thương tích cho Dư 37 %, Văn Phước 19%, Chiến 15%. Ngược lại, nhóm của Huế cũng bị nhóm của Dư chém gây thương tích nhẹ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trà 27 năm tù, Phạm Văn Huế 20 năm tù, Nguyễn Văn Toán 22 năm tù và Đinh Minh Ngọc 17 năm tù cùng về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Trước đó vào ngày 27/12/2014, TAND huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cũng đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thành Dư 8 năm tù; Đặng Văn Phước 7 năm tù và Nguyễn Minh Chiến 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Riêng Võ Tấn Phước trên đường đến địa điểm hẹn “huyết chiến” bỏ về giữa chừng nên không bị xử lý hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30 năm tù cho 2 kẻ lợi dụng hủ tục để giết người
30 năm tù cho 2 kẻ lợi dụng hủ tục để giết người

TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt 2 bị cáo Đinh Văn Hút (26 tuổi) 18 năm tù giam và Đinh Văn Bẻo (21 tuổi) 12 năm tù giam về tội giết người.

30 năm tù cho 2 kẻ lợi dụng hủ tục để giết người

30 năm tù cho 2 kẻ lợi dụng hủ tục để giết người

TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt 2 bị cáo Đinh Văn Hút (26 tuổi) 18 năm tù giam và Đinh Văn Bẻo (21 tuổi) 12 năm tù giam về tội giết người.

“Hợp đồng” 1 tỷ với “xã hội đen” để nổ súng giết người
“Hợp đồng” 1 tỷ với “xã hội đen” để nổ súng giết người

Sau gần 2 năm điều tra, công an TP Thủ Dầu Một đã truy bắt được một băng nhóm xã hội đen ngoài Hà Nội nhận 1 tỷ đồng để ám sát con mồi

“Hợp đồng” 1 tỷ với “xã hội đen” để nổ súng giết người

“Hợp đồng” 1 tỷ với “xã hội đen” để nổ súng giết người

Sau gần 2 năm điều tra, công an TP Thủ Dầu Một đã truy bắt được một băng nhóm xã hội đen ngoài Hà Nội nhận 1 tỷ đồng để ám sát con mồi

Vụ giết người phát cơm chay từ thiện: Hung thủ khai sát hại 4 người
Vụ giết người phát cơm chay từ thiện: Hung thủ khai sát hại 4 người

Điểm tự khai đã sát hại 4 người để cướp tài sản, trong đó có người phát cơm chay từ thiện ở TP HCM và chủ tiệm bán đồ chay tại Vũng Tàu.

Vụ giết người phát cơm chay từ thiện: Hung thủ khai sát hại 4 người

Vụ giết người phát cơm chay từ thiện: Hung thủ khai sát hại 4 người

Điểm tự khai đã sát hại 4 người để cướp tài sản, trong đó có người phát cơm chay từ thiện ở TP HCM và chủ tiệm bán đồ chay tại Vũng Tàu.

Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa
Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa

Để có tiền mua ma túy, Triệu đã dụ dỗ người yêu ra nghĩa địa rồi cùng đồng bọn dùng dao sát hại chị L. cướp tài sản.

Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa

Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa

Để có tiền mua ma túy, Triệu đã dụ dỗ người yêu ra nghĩa địa rồi cùng đồng bọn dùng dao sát hại chị L. cướp tài sản.