Xét xử vụ mua bán trái phép hơn 60 bánh heroin

Đây là vụ án về ma tuý lớn nhất từ trước tới nay mà các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lào Cai xử lý.  

Ngày 31/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai hoàn tất thủ tục truy tố 11 đối tượng mua bán trái phép hơn 60 bánh heroin trong vụ án ma tuý lớn nhất tỉnh Lào Cai từ trước tới nay.

Trong khoảng từ năm 2006 đến tháng 7/2010, đối tượng Hạ A Long cùng đồng bọn gồm các đối tượng Nguyễn Thị Thoan, Đinh Anh Sơn, Triệu Thanh Thuý, Ly A Nênh, Vừ A Chính, Hạng A Thái, Nguyễn Thuý Phương, Phạm Văn Đại, Vũ Thị Tươi, Phạm Hữu Ánh, cư trú tại huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và thành phố Lào Cai  (tỉnh Lào Cai) đã móc nối với nhau thành đường dây mua bán ma tuý rất lớn với tổng số lượng là gần 22kg heroin, tương đương với hơn 60 bánh heroin.

Ngày 31/5/2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra các quyết định truy tố đối tượng Hạ A Long cùng đồng bọn về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" theo quy định tại Khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự và truy tố  đối tượng Phạm Hữu Ánh theo quy định tại Khoản 2 Điều 194 về “tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý” mà  Bộ luật Hình sự đã quy định.

Ông Triệu Viết Hanh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cũng cho biết: Đây là vụ án về ma tuý lớn nhất từ trước tới nay mà các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lào Cai xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên