Xóa điểm mù ma túy ở TP.HCM theo tinh thần “6 rõ”

VOV.VN - TP.HCM đồng loạt rà soát việc xây dựng "địa bàn không ma túy". Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tuyệt đối không để xảy ra “điểm mù” hay là trách nhiệm của của mỗi ngành công an.

Hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma tuý vào năm 2030, ngày 13/8, Tổ Công tác số 10 (thuộc Ban Chỉ đạo 26 TP.HCM) đã làm việc với các địa phương thuộc Cụm công tác số 2 và số 3 nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU.

Theo Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Tổ trưởng Tổ Công tác số 10 Ban Chỉ đạo 26 TP.HCM, việc xây dựng địa bàn không ma tuý là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, nhưng cấp ủy và chính quyền địa phương tuyệt đối không được khoán trắng nhiệm vụ này.

Các cơ quan, đơn vị phải phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo tinh thần “6 rõ”, đảm bảo không để xảy ra “điểm mù” trên địa bàn, không có khoảng trống về mặt trách nhiệm.

Các địa phương cần phát huy tối đa vai trò phối hợp của Bộ đội Biên phòng thành phố trong công tác bám sát địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy.

Thực tế cho thấy, công tác phối hợp liên ngành thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng phát hiện 23 vụ với 32 đối tượng; thu giữ 775,4g ma túy tổng hợp, 5g cỏ Mỹ và 0,1g heroin.

Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng Hải quan triệt phá 9 vụ, bắt giữ 12 đối tượng. Lượng tang vật thu giữ đặc biệt lớn, gồm: 5,87kg methamphetamine, 4,28kg cocaine, hơn 2,6kg ketamine và Nimetazepam, cùng 8,11kg cần sa.

Về công tác rà soát tại cơ sở trong đợt này, Tổ công tác số 10 tập trung kiểm tra việc duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 26 cấp xã, tiến độ thực hiện chỉ tiêu và công tác tuyên truyền. Việc rà soát được thực hiện trực tiếp, đối chiếu kết quả địa phương tự đánh giá, từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Được biết, Cụm công tác số 2 và số 3 được kiểm tra đợt này bao gồm các phường: Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Tân Thành, Châu Pha, Châu Đức, Long Điền, Tam Long, Long Hương, Nghĩa Thành, Long Sơn và Hồ Tràm (khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM: Doanh nghiệp “chết” nhiều hơn “sinh” ảnh hưởng tăng trưởng 2 con số
TP.HCM: Doanh nghiệp “chết” nhiều hơn “sinh” ảnh hưởng tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - TP.HCM đối mặt áp lực lớn trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số khi tháng 7 ghi nhận số doanh nghiệp “chết” nhiều hơn “sinh”, trong khi 6 tháng cuối năm cần tăng trưởng trên 11,7% và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân.

TP.HCM: Doanh nghiệp “chết” nhiều hơn “sinh” ảnh hưởng tăng trưởng 2 con số

TP.HCM: Doanh nghiệp “chết” nhiều hơn “sinh” ảnh hưởng tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - TP.HCM đối mặt áp lực lớn trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số khi tháng 7 ghi nhận số doanh nghiệp “chết” nhiều hơn “sinh”, trong khi 6 tháng cuối năm cần tăng trưởng trên 11,7% và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân.

TP.HCM dự kiến giảm hơn 700 trường công, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó
TP.HCM dự kiến giảm hơn 700 trường công, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN - Dự kiến 704 cơ sở giáo dục giảm, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó tại TP.HCM và hơn 2.000 vị trí việc làm sau sắp xếp trường học.

TP.HCM dự kiến giảm hơn 700 trường công, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó

TP.HCM dự kiến giảm hơn 700 trường công, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN - Dự kiến 704 cơ sở giáo dục giảm, ảnh hưởng gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó tại TP.HCM và hơn 2.000 vị trí việc làm sau sắp xếp trường học.

Hành trình 21 ngày thần kỳ của trẻ sinh non 31 tuần tuổi ở TP.HCM
Hành trình 21 ngày thần kỳ của trẻ sinh non 31 tuần tuổi ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 12/8, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin, sau 3 tuần được chăm sóc tích cực tại Khoa Nhi, một trẻ sơ sinh “không khóc, không thở” đã có những bước tiến tích cực: bé tự thở, tự bú và được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Hành trình 21 ngày thần kỳ của trẻ sinh non 31 tuần tuổi ở TP.HCM

Hành trình 21 ngày thần kỳ của trẻ sinh non 31 tuần tuổi ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 12/8, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin, sau 3 tuần được chăm sóc tích cực tại Khoa Nhi, một trẻ sơ sinh “không khóc, không thở” đã có những bước tiến tích cực: bé tự thở, tự bú và được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.