Xông vào nhà trói người nợ tiền, nữ bị cáo bị tuyên 11 năm tù

VOV.VN - Do thấy có dấu hiệu lừa đảo nên các bị cáo tại Hà Đông, TP Hà Nội đã đến nhà trói "con nợ" để đòi tiền, tuy nhiên cả nhóm đã bị bắt sau đó về hành vi cướp tài sản.

Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo là Mai Thị Lan Duyên (29 tuổi), Mai Ngọc Ánh (23 tuổi), Mai Đình Phước (25 tuổi, cùng trú quận Hà Đông), Nguyễn Đức Huy (26 tuổi, quận Thanh Xuân) và Nguyễn Linh Thùy (29 tuổi, Cầu Giấy). Trong đó, Nguyễn Linh Thùy bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại bị truy tố tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Thùy có mối quan hệ quen biết với Duyên và Huy. Tuy nhiên, Thùy đã tìm nhiều cách lừa lọc, gian dối các bạn rằng gia đình có điều kiện, mẹ là lãnh đạo trong tập đoàn bất động sản lớn, bản thân có mối quan hệ có thể đặt mua quần áo, gấu bông của nhóm nhạc BTS nổi tiếng bên Hàn Quốc...

Với những thủ đoạn này, Thùy đã rủ Duyên mua đồ của ca sĩ Hàn Quốc, đặt cọc bất động sản và nhận tổng cộng 419 triệu đồng. Tương tự, Thùy cũng lừa của Huy số tiền 77 triệu đồng.

Đến khi Huy và Duyên thấy Thùy có dấu hiệu lừa đảo nên đòi lại tiền, Thùy nại ra các lý do để chậm trả tiền. 

Ngày 8/10/2021, Duyên cùng Huy rủ thêm Phước, Ánh đến nhà Thùy ở Yên Hòa, Cầu Giấy để đòi nợ. Sau khi Thùy "cố thủ" trong nhà thì đến tối cùng ngày, thấy mẹ Thùy đi về nhà mở cửa nên cả nhóm Huy, Duyên, Ánh, Phước đã xông vào nhà. 

Nhóm này dùng băng dính để trói chân, tay Thùy. Sau đó, Duyên đưa ra hai phương án: Một là mẹ Thùy đứng ra trả nợ thay và phải viết giấy xác nhận nợ. Phương án thứ hai là cả nhóm sẽ đưa Thùy về Hà Đông.

Sau đó, mẹ Thùy chạy ra cửa hô hoán thì hàng xóm xung quanh đã báo Công an phường Yên Hòa. 

Tại tòa, Duyên xin HĐXX cho giảm nhẹ hình phạt và nêu ý kiến rằng chỉ đến đòi số tiền Thùy nợ mình, nên không phạm vào tội cướp tài sản. Nhưng HĐXX đã giải thích cho bị cáo rõ rằng cần phải làm đơn tố cáo ra cơ quan công an, không thể ngang nhiên xông vào trói chân tay Thùy.

Đối với bị cáo Nguyễn Linh Thùy, HĐXX cũng cho rằng bị cáo Thùy đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cả chủ nợ và con nợ đều bị lĩnh án tù. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Lan Duyên, Nguyễn Đức Huy 11 năm tù về tội cướp tài sản. Cùng tội danh, các đồng phạm là Mai Ngọc Ánh, Mai Đình Phước bị tuyên 7 năm tù. 

Bị cáo Nguyễn Linh Thùy bị tuyên phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Khám xét trụ sở F88 vì có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản
Nóng 24h: Khám xét trụ sở F88 vì có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Lực lượng chức năng tiến hành khám xét chuỗi trụ sở của F88 vì có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản khi cho vay.

Nóng 24h: Khám xét trụ sở F88 vì có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

Nóng 24h: Khám xét trụ sở F88 vì có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Lực lượng chức năng tiến hành khám xét chuỗi trụ sở của F88 vì có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản khi cho vay.

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet
Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

VOV.VN - Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

VOV.VN - Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người
Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Công an thông tin, công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Công an thông tin, công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.