Xử phạt đối tượng lập fanpage giả mạo Báo điện tử Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng an ninh mạng phát hiện nhiều fanpage ẩn danh đăng tải, đưa nhiều thông tin không kiểm chứng, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.

Ngày 8/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. V. N (ngụ tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 20 triệu đồng về hành vi “đưa thông tin sai sự thật” và “giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác”.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện fanpage ẩn danh có tên “Người Lâm Đồng” với lượng theo dõi hơn 100.000 người đăng tải nhiều thông tin sai sự thật có liên quan đến dịch Covid-19.

Đồng thời, fanpage này còn giả mạo Báo điện tử Lâm Đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động bình thường của đơn vị này. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định ông T.V.N là người quản trị trang fanpage này. Làm việc với cơ quan Công an, ông N đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, lực lượng an ninh mạng đã phát hiện nhiều fanpage ẩn danh, có đông người theo dõi tại tỉnh Lâm Đồng đăng tải, đưa nhiều thông tin không kiểm chứng, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Trong đó, có nhiều thông tin liên quan đến dịch Covid-19 như khẩu trang tái chế nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam có chứa Covid-19; các văn bản chuyên môn nội bộ của ngành Y tế Lâm Đồng được đăng tải không đúng mục đích, khiến dư luận hiểu sai nội dung thông tin v.v...

Cơ quan chức năng Lâm Đồng đã lập biên bản xử lý 55 vụ/74 trường hợp về các hành vi vi phạm nêu trên.

Hình: cơ quan công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. V. N./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang
Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

VOV.VN - N. đã chia sẻ và đăng tải các bài viết sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An chỉ với mục đích bán khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 để bán khẩu trang

VOV.VN - N. đã chia sẻ và đăng tải các bài viết sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An chỉ với mục đích bán khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.

Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng facebook sai sự thật về dịch Covid-19
Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng facebook sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN - Mặc dù không xác định được mức độ chính xác, nhưng bà V. đã đăng tải thông tin lên tài khoản facebook cá nhân, hiện có hơn 8.000 lượt theo dõi.

Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng facebook sai sự thật về dịch Covid-19

Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng facebook sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN - Mặc dù không xác định được mức độ chính xác, nhưng bà V. đã đăng tải thông tin lên tài khoản facebook cá nhân, hiện có hơn 8.000 lượt theo dõi.

Hoà Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về Covid-19
Hoà Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về Covid-19

VOV.VN - Ca sỹ Hoà Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hoà Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về Covid-19

Hoà Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về Covid-19

VOV.VN - Ca sỹ Hoà Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19.