Xử phạt người tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ninh và Hải Phòng đã xử phạt các chủ tài khoản Facebook phát tán thông tin sai lệch về dịch corona.

Chiều 30/1, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết, Sở đã phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh làm việc với chủ tài khoản mạng xã hội Facebook “Nhàn Lê” để xác minh thông tin lan truyền về việc xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chủ tài khoản mạng xã hội tại TT-Huế bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật liên quan đến bệnh viêm phổi do virus Corona. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Chủ tài khoản mạng xã hội tại TT-Huế bị phạt 12,5 triệu đồng 

Tại cơ quan Công an tỉnh, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook “Nhàn Lê” đã thừa nhận hành vi tung tin sai sự thật, vô căn cứ của mình và ký cam kết sẽ không tái phạm. Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 12,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết sẽ đẩy mạnh việc giám sát, xử lý thông tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế-chính trị-xã hội của tỉnh trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp.

Trước đó, sáng 29/1, tài khoản Facebook “Nhàn Lê” đã đăng tải dòng trạng thái có nội dung: “Huế có 1 trường hợp dịch cúm corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế”. Sau khoảng 1 giờ đăng tải, dòng trạng thái được hàng chục lượt chia sẻ, gây hoang mang và lo lắng trong dư luận.

Ngay trong chiều cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế đã nhanh chóng ban hành văn bản đính chính thông tin sai sự thật và đề nghị Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế xử lý, ngăn chặn thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Chủ tài khoản Vũ Thị N.T tại cơ quan công an Hải Phòng. (Ảnh TTXVN)

Chủ tài khoản tại Quảng Ninh nhanh chóng gỡ bỏ và đính chính

Chiều cùng ngày, Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh Phạm Quốc Hoàn cho biết: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập để làm việc và xử lý đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh. Người thông tin sai sự thật là Nguyễn Thu Trang, trú tại tổ 29, khu 2, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Trước đó, tối 27/1, Nguyễn Thị Thu Trang đã đưa lên tài khoản Facebook cá nhân Nguyễn Trang thông tin về 2 người Trung Quốc bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn Quảng Ninh.

Trang thông tin: “Em khẳng định tin này là có thật, người quen của em bên khách sạn Bãi Cháy khẳng định tối qua có người Trung Quốc sốt cao ở khách sạn cấp cứu và cách ly đang ở bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Tin mật không truyền ra ngoài nên chắc chắn đang có người bị virus đang ở tại Hạ Long, Quảng Ninh mình…”

Ngoài đưa thông tin trên trang Facebook cá nhân, Trang còn chia sẻ trên trang "raovathalong."

Ngay sau khi đăng sai, Nguyễn Thị Thu Trang đã gỡ bỏ và đính chính thông tin. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã được chia sẻ nhanh chóng và làm cho người dân Quảng Ninh hoang mang.

Phó Chánh Thanh tra Phạm Quốc Hoàn cho hay Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản vi phạm hành chính chị Nguyễn Thu Trang về hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Chị Nguyễn Thu Trang phối hợp tốt với cơ quan chức năng, nhận ra việc sai trái của mình và đã gỡ bài trên mạng xã hội ngay sau đó.

Chủ tài khoản Facebook ở Hải Phòng bị phạt 10 triệu đồng

Cũng trong ngày 30/1, Phòng PA03, Công an thành phố Hải Phòng đã mời chủ Facebook Vũ Thị N.T lên làm việc về hành vi thông tin sai sự thật.

Tại cơ quan công an, Vũ Thị N.T thừa nhận hành vi đăng thông tin không đúng, đồng thời bày tỏ sự hối hận, không lường trước được hậu quả của hành vi tung tin đồn thất thiệt.

Hành vi của Vũ Thị N.T đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2011 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.”

Phòng PA03, Công an Hải Phòng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Vũ Thị N.T với số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, vào 1h sáng 26/1, Vũ Thị N.T đăng bài viết có nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc Corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại khoa Lây Bệnh việt Việt Tiệp.”

Sau khi đăng, chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết đã có gần 600 lượt chia sẻ. Đến 22h cùng ngày, chủ Facebook trên đã gỡ bài.

Ngay khi thông tin được đăng trên mạng, các cơ quan chức năng đã khẩn trương xác minh và xác định, trong ngày 26/1, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp không tiếp nhận trường hợp nào nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt nặng chủ tài khoản Facebook đăng tin thất thiệt về dịch corona
Phạt nặng chủ tài khoản Facebook đăng tin thất thiệt về dịch corona

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa xử phạt 10 triệu đồng 1 chủ tài khoản facebook cá nhân đăng tin thất thiệt về “dịch corona tại Hải Phòng”.

Phạt nặng chủ tài khoản Facebook đăng tin thất thiệt về dịch corona

Phạt nặng chủ tài khoản Facebook đăng tin thất thiệt về dịch corona

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa xử phạt 10 triệu đồng 1 chủ tài khoản facebook cá nhân đăng tin thất thiệt về “dịch corona tại Hải Phòng”.

Hà Nội đang cách ly 16 người nghi nhiễm corona, đợi kết quả xét nghiệm
Hà Nội đang cách ly 16 người nghi nhiễm corona, đợi kết quả xét nghiệm

VOV.VN -Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, TP đã cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm cho 16 trường hợp nghi nhiễm virus corona.

Hà Nội đang cách ly 16 người nghi nhiễm corona, đợi kết quả xét nghiệm

Hà Nội đang cách ly 16 người nghi nhiễm corona, đợi kết quả xét nghiệm

VOV.VN -Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, TP đã cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm cho 16 trường hợp nghi nhiễm virus corona.

2 bé nghi nhiễm corona tại Quảng Ninh và Hải Dương có kết quả âm tính
2 bé nghi nhiễm corona tại Quảng Ninh và Hải Dương có kết quả âm tính

VOV.VN - 2 cháu bệnh nhi được cách ly y tế vì nghi nhiễm virus 2019-nCoV tại Hải Dương và Quảng Ninh đều có kết quả âm tính.

2 bé nghi nhiễm corona tại Quảng Ninh và Hải Dương có kết quả âm tính

2 bé nghi nhiễm corona tại Quảng Ninh và Hải Dương có kết quả âm tính

VOV.VN - 2 cháu bệnh nhi được cách ly y tế vì nghi nhiễm virus 2019-nCoV tại Hải Dương và Quảng Ninh đều có kết quả âm tính.