Y án sơ thẩm đối với bị cáo Cù Huy Hà Vũ

Tòa xử phạt bị cáo 7 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phạt quản chế 3 năm sau khi thực hiện xong hình phạt tù.

Sau một ngày xét xử công khai, vào lúc 18h40 ngày 2/8, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên bố y án sơ thẩm đối với bị cáo Cù Huy Hà Vũ về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 88 của Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua phần xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, phần tự bào chữa của bị cáo và bào chữa của các luật sư, mặc dù bị cáo Cù Huy Hà Vũ không thừa nhận hành vi của mình là phạm tội nhưng Hội đồng xét xử đã xác định có đủ cơ sở kết luận Cù Huy Hà Vũ phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự. Tòa đã quyết định y án sơ thẩm giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo Cù Huy Hà Vũ, xử phạt bị cáo 7 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phạt quản chế 3 năm sau khi thực hiện xong hình phạt tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt giam (ngày 5/11/2010).

Bị cáo Cù Huy Hà Vũ sinh năm 1957, trú tại số 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó, vào ngày 4/4/2011, bị cáo Cù Huy Hà Vũ bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại điểm C khoản 1 Điều 88 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo 7 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt giam, ngày 5/11/2010, phạt quản chế tại địa phương nơi bị cáo cư trú 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên