An Giang, Đồng Tháp đẩy nhanh lấy mẫu ADN, xác định danh tính liệt sĩ
VOV.VN - An Giang và Đồng Tháp đang tăng tốc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn nhằm đẩy nhanh quá trình xác minh danh tính liệt sĩ.
An Giang: Thành lập thêm tổ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ
Trước khối lượng công việc còn lớn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, Bộ CHQS tỉnh vừa thành lập thêm 1 tổ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Việc thành lập thêm tổ lấy mẫu ADN giúp Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chủ động hơn trong bố trí nhân lực, tổ chức các mũi thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại những nghĩa trang có số lượng phần mộ lớn. Các tổ được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình từ mở phần mộ, xác định hiện trạng, lấy và bảo quản mẫu, ghi nhận di vật đến hoàn trả phần mộ, bảo đảm trang nghiêm, chính xác.
Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” của tỉnh An Giang nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh An Giang đã tiến hành mở 3.197 phần mộ liệt sĩ, trong đó 2.280 phần mộ lấy được mẫu sinh phẩm ADN; Đến nay, 535 mẫu đã được bàn giao, còn 1.745 mẫu đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao phục vụ giám định ADN theo quy định.
Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đang được tập trung tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rạch Giá và Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên. Tại Rạch Giá, lực lượng đã mở 634 phần mộ, lấy được 476 mẫu. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, đến ngày 18/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở 814 phần mộ, lấy được 671 mẫu sinh phẩm.
Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, việc thành lập thêm tổ lấy mẫu nhằm tăng cường lực lượng, tổ chức thực hiện đồng thời tại các khu vực có số lượng phần mộ lớn, nhưng yêu cầu xuyên suốt vẫn là bảo đảm chặt chẽ, khoa học và chính xác.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang mong thân nhân các liệt sĩ, nhất là những gia đình có người thân từng chiến đấu, hy sinh hoặc được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ Rạch Giá, Hà Tiên và các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, tiếp tục cung cấp hồ sơ, hình ảnh, đặc điểm cá nhân, thông tin đơn vị, thời gian, địa bàn hy sinh và những kỷ vật có liên quan để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh.
Mỗi mẫu ADN được lấy thành công, mỗi di vật được nhận diện và mỗi thông tin do gia đình cung cấp đều có thể góp thêm một mắt xích quan trọng trên hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa thông tin về với những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
Đồng Tháp: Lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Ngày 19/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Trung An).
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngay sau phần nghi lễ, lực lượng chức năng tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để phục vụ giám định ADN. Quá trình lấy mẫu, quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao được thực hiện khép kín, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn. Đồng thời, thông tin về phần mộ và mẫu hài cốt được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính.
Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Trung An) hiện an táng 7.159 mộ liệt sĩ, trong đó 2.587 mộ có đầy đủ thông tin, 2.168 mộ có một phần thông tin và 2.404 mộ chưa xác định được danh tính.
Trước đó, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (xã Mỹ Thọ) và Nghĩa trang Liệt sĩ Chợ Gạo để phục vụ giám định ADN tìm ra danh tính liệt sĩ.