Anh công bố kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự trên toàn cầu

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 25/11 công bố bản kế hoạch khẳng định quyết tâm tăng cường hiện diện quân sự trên toàn cầu.

Theo bản kế hoạch có tên “Binh sỹ tương lai”, Anh sẽ tăng cường triển khai lực lượng trên toàn cầu cả về số lượng và thời gian hơn.

“Việc tăng cường triển khai lực lượng sẽ cải thiện năng lực dự báo khủng hoảng và sẵn sàng cạnh tranh dưới ngưỡng xung đột mở. Điều này sẽ giúp ngăn chặn xung đột bằng cách trấn an các đồng minh và đối tác, cũng như răn đe đối thủ”, bản kế hoạch nêu rõ.

Bộ Quốc phòng cũng công bố khoản đầu tư bổ sung vào các thiết bị quân sự, trị giá 8,6 tỷ bảng Anh (11,46 tỷ USD) trong thập kỷ tiếp theo. Khoản chi này sẽ nâng tổng mức đầu tư trong cùng giai đoạn lên 41,3 tỷ bảng Anh.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng, đến năm 2025, Anh sẽ có tổng cộng hơn 100.000 binh sỹ, trong đó có 73.000 lính chính quy và 30.000 lính dự bị.

Một trong những đổi mới đáng kể nhất là Trung đoàn biệt kích mới sẽ hoạt động từ ngày 1/12 tới. Lực lượng này sẽ được triển khai định kỳ cùng các lực lượng đối tác trên khắp thế giới nhằm chống lại các tổ chức cực đoan và mối đe dọa quốc gia thù địch.

“Quân đội của chúng ta sẽ hoạt động trên khắp thế giới, có năng lực đối phó nhiều mối đe dọa từ tác chiến không gian mạc đến xung đột trên chiến trường”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm kích F-35B từ tàu sân bay Anh rơi ở Địa Trung Hải
Tiêm kích F-35B từ tàu sân bay Anh rơi ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh thông báo một máy bay chiến đấu F-35B Lightning II hoạt động từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã rơi xuống Địa Trung Hải hôm 17/11.

Tiêm kích F-35B từ tàu sân bay Anh rơi ở Địa Trung Hải

Tiêm kích F-35B từ tàu sân bay Anh rơi ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh thông báo một máy bay chiến đấu F-35B Lightning II hoạt động từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã rơi xuống Địa Trung Hải hôm 17/11.

Cận cảnh Hải quân Anh lần đầu tiên phóng thử UAV công nghệ cao từ tàu sân bay
Cận cảnh Hải quân Anh lần đầu tiên phóng thử UAV công nghệ cao từ tàu sân bay

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh vừa tiến hành các cuộc thử nghiệm phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực QinetiQ Banshee Jet 80+ trên tàu sân bay HMS Prince of Wales mới nhất của nước này.

Cận cảnh Hải quân Anh lần đầu tiên phóng thử UAV công nghệ cao từ tàu sân bay

Cận cảnh Hải quân Anh lần đầu tiên phóng thử UAV công nghệ cao từ tàu sân bay

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh vừa tiến hành các cuộc thử nghiệm phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực QinetiQ Banshee Jet 80+ trên tàu sân bay HMS Prince of Wales mới nhất của nước này.

Hai tàu chiến Anh rời cảng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 5 năm
Hai tàu chiến Anh rời cảng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 5 năm

VOV.VN - Các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh ngày 7/9 đã rời cảng Portsmouth, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kéo dài 5 năm, đóng vai trò như “tai, mắt” của Anh trong khu vực từ bờ biển phía Tây Châu Phi đến phía bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Hai tàu chiến Anh rời cảng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 5 năm

Hai tàu chiến Anh rời cảng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 5 năm

VOV.VN - Các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh ngày 7/9 đã rời cảng Portsmouth, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kéo dài 5 năm, đóng vai trò như “tai, mắt” của Anh trong khu vực từ bờ biển phía Tây Châu Phi đến phía bờ biển phía Tây nước Mỹ.