Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa Brimstone phiên bản mới với tầm bắn gấp đôi

VOV.VN - Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa tiên tiến Brimstone dẫn đường bằng laser với tầm bắn gấp đôi so với phiên bản trước đó.

Telegraph đưa tin đã xuất hiện một số đoạn băng cho thấy tên lửa Brimstone 2 đã được Không quân Hoàng gia Anh vận chuyển cho Ukraine.

Quân đội Ukraine đã điều chỉnh một số xe tải để biến chúng thành bệ phóng tên lửa di động nhằm phá hủy xe tăng và các phương tiện khác của Nga từ xa. Trên thực tế, các tên lửa Brimstone thường được phóng từ trên không.

Anh lần đầu tiên cung cấp tên lửa Brimstone cho Ukraine cách đây 6 tháng. Tuy nhiên, một video được công bố vào tháng trước cho thấy phiên bản tiên tiến hơn đã được chuẩn bị để vận chuyển cho Ukraine tại Brize Norton, Oxfordshire.

Các tên lửa này, với mỗi tên lửa có giá khoảng 175.000 bảng, có thể tấn công các mục tiêu nhờ hệ thống dẫn đường bằng laser hoặc lựa chọn các mục tiêu từ một danh sách được lập trình sẵn, sử dụng radar sóng milimet tần số cao. Hệ thống này cho phép tên lửa quét một khu vực chiến trường và lựa chọn mục tiêu phù hợp nhất, bỏ qua các phương tiện dân sự hoặc các thiết bị quân sự ít quan trọng hơn.

Khi được dẫn đường bằng laser, Brimstone có thể được sử dụng trong một khu vực nhất định với độ chính xác cao, hạn chế nguy cơ gây tổn thất cho dân thường.

Phiên bản đầu tiên của Brimstone được biên chế trong Không quân Hoàng gia Anh năm 2005. Nó được nâng cấp vào năm 2008 để có thể dẫn đường bằng laser. Brimstone 2 là phiên bản được nâng cấp và đi vào hoạt động năm 2016. Với tầm bắn khi được phóng từ máy bay là khoảng 60km và mang đầu đạn nặng 6,3kg, Brimstone 2 được thiết kế chủ yếu nhắm vào các mục tiêu trên mặt đất, bao gồm cả các phương tiện đang di chuyển.

Trong chuyến thăm Kiev vào cuối tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thông báo gói hỗ trợ quân sự trị giá 50 triệu bảng Anh cho Ukraine.

Brimstone không nằm trong gói hỗ trợ trên, vốn chủ yếu tập trung vào việc cung cấp các vũ khí phòng không và đạn dược để đối phó với mối đe dọa từ các cuộc tấn công UAV của Nga ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lựa chọn khó khăn của các nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Lựa chọn khó khăn của các nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các nước phương Tây đối mặt với bài toán khó khi phải cân bằng giữa nhu cầu của mình và mức độ hỗ trợ cho Ukraine giữa bối cảnh kho vũ khí của họ đang cạn kiệt nhưng xung đột không có dấu hiệu kết thúc.

Lựa chọn khó khăn của các nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Lựa chọn khó khăn của các nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Các nước phương Tây đối mặt với bài toán khó khi phải cân bằng giữa nhu cầu của mình và mức độ hỗ trợ cho Ukraine giữa bối cảnh kho vũ khí của họ đang cạn kiệt nhưng xung đột không có dấu hiệu kết thúc.

Israel có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm ngắn LORA để đáp trả Iran
Israel có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm ngắn LORA để đáp trả Iran

VOV.VN - Nếu Israel quyết định cung cấp tên lửa cho Ukraine thì đây có thể là hệ thống tên lửa tầm ngắn LORA, được cho là hiệu quả hơn so với Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) của Mỹ.

Israel có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm ngắn LORA để đáp trả Iran

Israel có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm ngắn LORA để đáp trả Iran

VOV.VN - Nếu Israel quyết định cung cấp tên lửa cho Ukraine thì đây có thể là hệ thống tên lửa tầm ngắn LORA, được cho là hiệu quả hơn so với Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) của Mỹ.

Nga công bố hình ảnh hiếm về tên lửa “Quỷ Satan” lớn nhất thế giới
Nga công bố hình ảnh hiếm về tên lửa “Quỷ Satan” lớn nhất thế giới

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông của Nga đã công bố những hình ảnh hiếm về tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) R-36M2 - được xem là mạnh nhất trong số các tên lửa đạn đạo liên lục mà Nga đã phát triển.

Nga công bố hình ảnh hiếm về tên lửa “Quỷ Satan” lớn nhất thế giới

Nga công bố hình ảnh hiếm về tên lửa “Quỷ Satan” lớn nhất thế giới

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông của Nga đã công bố những hình ảnh hiếm về tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) R-36M2 - được xem là mạnh nhất trong số các tên lửa đạn đạo liên lục mà Nga đã phát triển.

Uy lực của tiêm kích Su-35 kết hợp với tên lửa "tử thần siêu thanh" Kh-31
Uy lực của tiêm kích Su-35 kết hợp với tên lửa "tử thần siêu thanh" Kh-31

VOV.VN - Không quân Nga đã kết hợp tiêm kích Su-35 và tên lửa Kh-31 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Uy lực của tiêm kích Su-35 kết hợp với tên lửa "tử thần siêu thanh" Kh-31

Uy lực của tiêm kích Su-35 kết hợp với tên lửa "tử thần siêu thanh" Kh-31

VOV.VN - Không quân Nga đã kết hợp tiêm kích Su-35 và tên lửa Kh-31 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Báo Mỹ lý giải việc Nga vẫn còn nhiều tên lửa quân sự
Báo Mỹ lý giải việc Nga vẫn còn nhiều tên lửa quân sự

VOV.VN - Thời gian qua, giới chức Anh, Mỹ và Ukraine liên tục nói rằng kho tên lửa của Nga đang cạn dần. Tuy nhiên tờ báo Mỹ New York Times vừa đưa tin ngược lại cùng các lý giải cho điều đó.

Báo Mỹ lý giải việc Nga vẫn còn nhiều tên lửa quân sự

Báo Mỹ lý giải việc Nga vẫn còn nhiều tên lửa quân sự

VOV.VN - Thời gian qua, giới chức Anh, Mỹ và Ukraine liên tục nói rằng kho tên lửa của Nga đang cạn dần. Tuy nhiên tờ báo Mỹ New York Times vừa đưa tin ngược lại cùng các lý giải cho điều đó.