Anh gửi xe thiết giáp có khả năng mang tên lửa phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước nghị viện ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Anh sẽ gửi cho Ukraine “một số lượng nhỏ” các xe thiết giáp có khả năng phóng tên lửa phòng không Starstreak.

“Chúng tôi sẽ tặng một số lượng nhỏ các xe thiết giáp phù hợp làm bệ phóng cho tên lửa phòng không”, ông Wallace nói, đề cập tên lửa Starstreak mà Thủ tướng Boris Johnson đã cam kết gửi cho Kiev như một phần của gói viện trợ quân sự 100 triệu bảng (130 triệu USD) đầu tháng này.

Ông Wallace cho biết, các xe thiết giáp sẽ giúp Ukraine “củng cố khả năng phòng không tầm ngắn cả ngày và đêm”.

Báo The Sun của Anh tuần trước đưa tin phía Ukraine nhiều khả năng sẽ được nhận xe thiết giáp Stormer.

Xe Stormer ban đầu do Alvis Vicker sản xuất vào những năm 1970, hiện do BAE Systems sản xuất. Xe có thể chở các bệ phóng tên lửa, súng cối hoặc pháo. Các xe Stormer dự kiến chuyển cho Ukraine sẽ sử dụng để phóng tên lửa Starstreak. Loại tên lửa này thường được so sánh với tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất hay IGLA của Nga. Hiện chưa rõ số lượng tên lửa và bệ phóng đã được gửi cho Ukraine.

Ngoài gói viện trợ vũ khí trị giá hàng tỷ bảng mà Thủ tướng Johnson tuyên bố, Anh cũng đã gửi cho Ukraine hàng nghìn tên lửa chống tăng. Mỹ ngày 25/4 cũng đã cam kết gửi 713 triệu USD viện trợ quân sự cho Kiev, nâng tổng viện trợ của Washington lên gần 4 tỷ USD kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 vừa qua.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố phá hủy các kho vũ khí của phương Tây ở Ukraine. Gần đây nhất, hôm 23/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết “các tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ trên không” đã đánh trúng một cơ sở hậu cần gần Odessa, nơi tiếp nhận và lưu trữ các lô vũ khí mà Mỹ và các nước châu Âu chuyển cho Ukraine. Trong khi phía Ukraine cáo buộc cuộc không kích này nhằm vào dân thường.

Nga cũng đã cảnh báo các đoàn xe vận chuyển vũ khí nước ngoài vào Ukraine sẽ là “mục tiêu hợp pháp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan xác nhận đã gửi xe tăng cho Ukraine
Ba Lan xác nhận đã gửi xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 25/4 thông báo nước này đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về số lượng hoặc chủng loại.

Ba Lan xác nhận đã gửi xe tăng cho Ukraine

Ba Lan xác nhận đã gửi xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 25/4 thông báo nước này đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về số lượng hoặc chủng loại.

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine
Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Nga đã xác định khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là gần bằng 0. Tuy nhiên, các động thái của NATO nhằm vào Nga có thể làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở châu Âu.

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Nga đã xác định khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là gần bằng 0. Tuy nhiên, các động thái của NATO nhằm vào Nga có thể làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở châu Âu.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì hành lang nhân đạo từ nhà máy Azovstal thất bại
Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì hành lang nhân đạo từ nhà máy Azovstal thất bại

VOV.VN - Hành lang nhân đạo sơ tán dân thường bị mắc kẹt tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã thất bại, quân đội Nga cho biết ngày 25/4. Moscow và Kiev đã đổ lỗi cho nhau vì nỗ lực sơ tán không mang lại kết quả.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì hành lang nhân đạo từ nhà máy Azovstal thất bại

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì hành lang nhân đạo từ nhà máy Azovstal thất bại

VOV.VN - Hành lang nhân đạo sơ tán dân thường bị mắc kẹt tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã thất bại, quân đội Nga cho biết ngày 25/4. Moscow và Kiev đã đổ lỗi cho nhau vì nỗ lực sơ tán không mang lại kết quả.