Ảnh: Lính thủy Mỹ diễn tập để đối phó với Nga ở Bắc Cực

VOV.VN- 90 lính thủy Mỹ đã thực hành tấn công giả định từ trên không tại Iceland. Đây là cách họ huấn luyện để chiến đấu trong thời tiết giá lạnh ở vùng cực.

Từ ngày 17-19/10/2018, lính thủy đánh bộ Mỹ (thủy quân lục chiến) thuộc Đơn vị Thám hiểm Hải quân 24 đến từ Căn cứ Lejeune đã tham gia cuộc diễn tập tấn công từ trên không tại Căn cứ Không quân Keflavik ở Iceland.
Đây là giai đoạn đầu trong cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Cuộc tập trận Liên kết Đinh ba 2018 (Trident Juncture 2018) của NATO sẽ chính thức bắt đầu ngày 25/10/2018 tại Na Uy, với sự tham gia của hơn 50.000 binh sĩ đến từ 31 nước thành viên.
NATO khẳng định, cuộc tập trận Liên kết Đinh ba 2018 là nhằm huấn luyện các lực lượng NATO để cùng phối hợp và sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào. Mỹ cử hàng không mẫu hạm (tàu sân bay) USS Harry S. Truman cùng 14.000 binh sĩ tham gia tập trận của NATO. Cuộc diễn tập tại Iceland là bước đầu chuẩn bị để lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia tập trận lớn với NATO.
Các cuộc diễn tập quân sự của NATO hay Mỹ đều được hiểu ngầm là nhằm đối phó với Nga. Và cuộc diễn tập tại Căn cứ Không quân Keflavik ở Iceland là để lính thủy Mỹ sẵn sàng đối đầu với Nga ở Bắc Cực.

Đôi ủng chịu lạnh vùng cực được lính thủy Mỹ sử dụng trong cuộc diễn tập tại Iceland hôm 19/10/2018.
Lính thủy đánh bộ Mỹ chuẩn bị dựng trại tại khu vực có điều kiện thời tiết giá lạnh.
"Thời tiết giá lạnh tại Iceland là thử thách với sức chịu đựng của chúng tôi trong điều kiện chiến đấu ở các vùng lạnh như Bắc Cực", một binh sĩ cho biết.
Lính thủy đánh bộ Mỹ tập huấn trong điều kiện khắc nghiệt.
Đây là cuộc diễn tập tấn công giả định từ trên không.
Một chiếc V-22 Osprey cất cánh từ USS Iwo Jima để tham gia diễn tập tại Iceland./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps
Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

VOV.VN- Hình ảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện ở cheo leo lưng chừng núi gây ấn tượng cực mạnh. Họ phải vừa giữ cân bằng vừa xoay sở với quá nhiều trang thiết bị.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

VOV.VN- Hình ảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện ở cheo leo lưng chừng núi gây ấn tượng cực mạnh. Họ phải vừa giữ cân bằng vừa xoay sở với quá nhiều trang thiết bị.

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?
Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với nguồn tài nguyên dầu và khí đốt phong phú, Bắc Cực sẽ là mục tiêu mà nhiều nước lớn nhằm đến trong tương lai không xa.

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

Nga-NATO so kè, Bắc Cực sẽ trở thành “đấu trường” khốc liệt?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với nguồn tài nguyên dầu và khí đốt phong phú, Bắc Cực sẽ là mục tiêu mà nhiều nước lớn nhằm đến trong tương lai không xa.