Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó với Hải quân Nga ở Biển Đen, đặc phái viên Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho biết ngày 8/2.

Ông Vadim Pristayko không nêu cụ thể Anh sẽ trang bị cho Ukraine loại vũ khí nào cũng như thời điểm tên lửa chống hạm được gửi tới Ukraine.

“Lần đầu tiên các lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là Hải quân, sẽ nhận các loại vũ khí, tên lửa thực sự, cho phép chúng tôi sở hữu năng lực đối phó với Nga ở Biển Đen và Biển Azov”, ông Pristayko nói.

Việc cung cấp tên lửa chống hạm có thể nằm trong thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ bảng (2,3 tỷ USD) mà Anh và Ukraine đạt được năm 2021. Theo thỏa thuận, Anh cung cấp cho Ukraine một khoản vay và Kiev sẽ hoàn trả trong 10 năm. Số tiền sẽ được chi tiêu vào các khí tài quân sự liên quan đến hải quân do Anh cung cấp.

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi chưa bao giờ nhận được những khoản ngân sách đáng kể như vậy từ nước ngoài để phục vụ phát triển”, ông Pristayko cho biết.

Ukraine đã nhận các lô viện trợ quân sự từ nước ngoài trong những tháng gần đây giữa lo ngại về một cuộc tấn công từ Nga. Anh, một trong những nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ukraine, đã gửi lô tên lửa vác vai chống tăng NLAW cho Ukraine hồi tháng 1/2021, đồng thời điều chuyên gia quân sự tới hỗ trợ lực lượng Ukraine vận hành hệ thống này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 7/2 đã tiết lộ quy mô viện trợ quân sự mà nước này nhận được gần đây: “Ukraine đã nhận được hỗ trợ về kinh tế, chính trị cũng như an ninh. Trong những tuần qua, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD và hơn 1.000 tấn trang thiết bị quân sự”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Nga-Ukraine mang đến lợi ích hiếm hoi cho Mỹ và NATO
Khủng hoảng Nga-Ukraine mang đến lợi ích hiếm hoi cho Mỹ và NATO

VOV.VN - Với việc điều quân đến biên giới Ukraine, Điện Kremlin đã tạo cơ hội cho các đối thủ truyền thống tái khẳng định tầm quan trọng của việc thiết lập các cơ chế phòng thủ và răn đe đối với Nga.

Khủng hoảng Nga-Ukraine mang đến lợi ích hiếm hoi cho Mỹ và NATO

Khủng hoảng Nga-Ukraine mang đến lợi ích hiếm hoi cho Mỹ và NATO

VOV.VN - Với việc điều quân đến biên giới Ukraine, Điện Kremlin đã tạo cơ hội cho các đối thủ truyền thống tái khẳng định tầm quan trọng của việc thiết lập các cơ chế phòng thủ và răn đe đối với Nga.

Nga - Ukraine xác nhận tuân thủ các thỏa thuận Minsk
Nga - Ukraine xác nhận tuân thủ các thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Ngày 8/2, tại Kiev đã diễn ra cuộc gặp của các Tổng thống Ukraine-Pháp, Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron. Chủ đề thảo luận chính giữa các nhà lãnh đạo là tình hình an ninh xung quanh Ukraine và việc thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Nga - Ukraine xác nhận tuân thủ các thỏa thuận Minsk

Nga - Ukraine xác nhận tuân thủ các thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Ngày 8/2, tại Kiev đã diễn ra cuộc gặp của các Tổng thống Ukraine-Pháp, Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron. Chủ đề thảo luận chính giữa các nhà lãnh đạo là tình hình an ninh xung quanh Ukraine và việc thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Tổng thống Putin từng hứa cho phép cựu Tổng thống Ukraine tị nạn chính trị tại Nga
Tổng thống Putin từng hứa cho phép cựu Tổng thống Ukraine tị nạn chính trị tại Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã hứa sẽ cho cựu Tổng thống Ukraine - Poroshenko tị nạn chính trị nếu ông này gặp khó khăn.

Tổng thống Putin từng hứa cho phép cựu Tổng thống Ukraine tị nạn chính trị tại Nga

Tổng thống Putin từng hứa cho phép cựu Tổng thống Ukraine tị nạn chính trị tại Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã hứa sẽ cho cựu Tổng thống Ukraine - Poroshenko tị nạn chính trị nếu ông này gặp khó khăn.