Nga - Ukraine xác nhận tuân thủ các thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Ngày 8/2, tại Kiev đã diễn ra cuộc gặp của các Tổng thống Ukraine-Pháp, Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron. Chủ đề thảo luận chính giữa các nhà lãnh đạo là tình hình an ninh xung quanh Ukraine và việc thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Tổng thống Pháp Macron đã bay tới Kiev, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin ở Moscow ngày hôm trước. Đáng chú ý, chuyến thăm này của ông Macron là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nước Pháp tới Ukraine trong 24 năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Pháp Macron cho biết, cả Ukraine và Nga đều cam kết thực hiện các thỏa thuận Minsk đã ký vào tháng 2/2015. Theo lời ông, Tổng thống Zelensky xác nhận sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận này, còn trong cuộc thảo luận trước đó tại Moscow, Tổng thống Nga cũng cam kết tuân thủ.

Ông Macron cho biết, Nga không có ý định khơi mào leo thang ở Ukraine. "Cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng là con đường chính trị". Tổng thống Pháp nhấn mạnh, “đảm bảo rất quan trọng thứ hai là sẽ không có căn cứ thường trực nào được thiết lập trên lãnh thổ của Belarus và không có vũ khí nào đáng lo ngại được triển khai”. Các thỏa thuận Minsk là cách duy nhất cho phép các bên thiết lập hòa bình, cũng là cách duy nhất cho phép tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài. Thỏa thuận Minsk là công cụ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tất cả các bên phải thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Tổng thống Macron cho biết, các cố vấn chính trị của định dạng Normandy sẽ gặp nhau tại Berlin vào ngày 10/2. Ông tuyên bố, cùng với Đức, Pháp dự định tiếp tục các nỗ lực hòa giải trong quan hệ giữa Nga và Ukraine.

Về phần mình, trong cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Pháp, Tổng thống Ukraine V.Zelensky bày tỏ cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Donbass để tránh leo thang. Kiev kỳ vọng rằng, hội nghị thượng đỉnh của bốn nhà lãnh đạo Normandy có thể được tổ chức trong tương lai gần. Nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ tầm nhìn với Pháp về các thách thức an ninh, đòi hỏi cách tiếp cận mới. Ông nhấn mạnh, Pháp có vai trò quan trọng đối với Ukraine và toàn bộ EU. Pháp đã dành cho Ukraine 1,2 tỷ Euro hỗ trợ tài chính vĩ mô. Điều này thực sự sẽ giúp Kiev ổn định nền kinh tế.

Cuộc hội đàm giữa các Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Ukraine Zelensky kéo dài chưa đầy một giờ. Còn một ngày trước đó là cuộc đàm phán kéo dài hơn 5h với Tổng thống Nga Putin. Nhà lãnh đạo Pháp đánh giá tích cực kết quả đàm phán với hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine. Theo ông, họ đã đạt được mục tiêu của mình và giúp ngăn chặn sự leo thang hơn nữa của tình hình xung quanh Ukraine, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng chỉ thông qua đối thoại mới có thể đảm bảo an ninh và ổn định trên lục địa châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina
Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

VOV.VN - Ngày 16/1, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng nếu Nga đưa quân vào Ukraina dưới "bất kỳ hình thức nào".

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

VOV.VN - Ngày 16/1, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng nếu Nga đưa quân vào Ukraina dưới "bất kỳ hình thức nào".

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina
Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”
Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga. 

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga.