Australia chi 2,8 tỷ AUD mua 40 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia thông báo đã hoàn tất thủ tục mua 40 máy bay trực thăng Black Hawks của Mỹ, trị giá 2,8 tỷ AUD nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp của quân đội, trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng bất ổn và phức tạp.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Australia ngày 18/1 cho biết, Quân đội Australia sẽ sớm loại bỏ các phi đội máy bay trực thăng Taipan do châu Âu sản xuất, hiện đã xuống cấp và không đảm bảo khả năng tác chiến ngày càng cao. Theo đó, Bộ Quốc phòng Australia đã quyết định thay thế bằng thế hệ trực thăng Black Hawks do Mỹ sản xuất. 

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Australia, hiện Bộ Quốc phòng đã hoàn tất thủ tục mua 40 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk và các trang thiết bị liên quan từ Mỹ với hợp đồng trị giá 2,8 tỷ AUD. Các máy bay đầu tiên sẽ được bàn giao trong quý II/2023 và chủ yếu được trang bị cho các căn cứ thuộc các bang Queensland và New South Wales.

UH-60 Black Hawk là máy bay tấn công và vận tải hạng trung, có thể chở tối đa 20 binh sĩ; được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và radar cảm biến phát hiện mục tiêu tiên tiến nhất. Ngoài ra, máy bay này có nhiều lựa chọn trang bị vũ khí phù hợp từng nhiệm vụ cụ thể như tấn công đường không, sơ tán, chỉ huy và kiểm soát cũng như trinh sát.

Theo Thiếu tướng Jeremy King, Tư lệnh Cơ quan năng lực Lục quân Australia, đây là một phần của dự án Land 4507-1 của Bộ Quốc phòng Australia nhằm nâng cao năng lực tác chiến của Lục quân Ausstralia; đáp ứng nhu cầu chiến lược của đất nước trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng phức tạp với một hệ thống tác chiến hiện đại, đa năng và đáng tin cậy hơn. Khả năng của Black Hawk sẽ là một yếu tố quan trọng để Australia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại, bao gồm cung cấp hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cũng nhấn mạnh, các phi đội Black Hawks sẽ góp phần nâng cao năng lực tác chiến cơ động của quân đội Australia cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến với đồng minh trong tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung
Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 8/1 đã tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ, Anh và Australia. Đây là cuộc tập trận thường niên diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 8/1 đã tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ, Anh và Australia. Đây là cuộc tập trận thường niên diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Australia và Mỹ công bố chương trình phát triển tàu ngầm không người lái “Cá mập ma”
Australia và Mỹ công bố chương trình phát triển tàu ngầm không người lái “Cá mập ma”

VOV.VN - Chiều 12/12, Bộ Quốc phòng Australia đã chính thức thông báo Chương trình hợp tác phát triển tàu ngầm không người lái cỡ lớn "Cá mập ma" giữa Hải Quân Hoàng gia Australia và Công ty Công nghệ Quốc phòng Mỹ Anduril Industries.

Australia và Mỹ công bố chương trình phát triển tàu ngầm không người lái “Cá mập ma”

Australia và Mỹ công bố chương trình phát triển tàu ngầm không người lái “Cá mập ma”

VOV.VN - Chiều 12/12, Bộ Quốc phòng Australia đã chính thức thông báo Chương trình hợp tác phát triển tàu ngầm không người lái cỡ lớn "Cá mập ma" giữa Hải Quân Hoàng gia Australia và Công ty Công nghệ Quốc phòng Mỹ Anduril Industries.

Australia và Mỹ ký thoả thuận mua 24 máy bay quân sự trị giá 10 tỷ AUD
Australia và Mỹ ký thoả thuận mua 24 máy bay quân sự trị giá 10 tỷ AUD

VOV.VN - Hôm nay (3/11), Bộ Quốc phòng Australia thông báo đã hoàn tất ký kết một thoả thuận với Mỹ về việc mua sắm 24 máy bay vận tải quân sự trị giá 10 tỷ đôla Australia (AUD).

Australia và Mỹ ký thoả thuận mua 24 máy bay quân sự trị giá 10 tỷ AUD

Australia và Mỹ ký thoả thuận mua 24 máy bay quân sự trị giá 10 tỷ AUD

VOV.VN - Hôm nay (3/11), Bộ Quốc phòng Australia thông báo đã hoàn tất ký kết một thoả thuận với Mỹ về việc mua sắm 24 máy bay vận tải quân sự trị giá 10 tỷ đôla Australia (AUD).