Australia và Mỹ ký thoả thuận mua 24 máy bay quân sự trị giá 10 tỷ AUD

VOV.VN - Hôm nay (3/11), Bộ Quốc phòng Australia thông báo đã hoàn tất ký kết một thoả thuận với Mỹ về việc mua sắm 24 máy bay vận tải quân sự trị giá 10 tỷ đôla Australia (AUD).

Thoả thuận này là một phần của kế hoạch nâng cấp tiềm lực quốc phòng của Australia, nhằm sẵn sàng ứng phó nguy cơ xung đột đang leo thang tại khu vực.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Australia, nước này đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận 24 máy bay vận tải quân sự Super Hercules C-130J-30 và các thiết bị liên quan từ hãng Lockheed Martin, Mỹ ngay trong năm 2022. 

Hợp đồng này là một phần trong khuôn khổ một thỏa thuận mua sắm quốc phòng với Mỹ trị giá 10 tỷ AUD nhằm giúp Không quân Hoàng gia Australia nâng cao năng lực vận tải quân sự và khả năng hiệp đồng tác chiến với đồng minh trong bối cảnh an ninh khu vực đang ngày càng có dấu hiệu bất ổn và nguy cơ xung đột quân sự có thể bùng phát bất cứ khi nào. 

Hercules C-130J là một máy bay vận tải chiến thuật tầm trung, có thể chở 128 hành khách hoặc 8 kiện hàng lớn đến các sân bay có đường băng ngắn, hoặc thả và vận chuyển hàng hóa bằng dù. Hiện Không quân Hoàng gia Australia đang được biên chế một phi đội 12 chiếc Hercules C-130J được điều hành từ Căn cứ RAAF Richmond từ năm 1999.

Tuy nhiên sau hơn 20 năm hoạt động, phi đội này đã dần không đáp ứng được yêu cầu tác chiến ngày càng cao của quân đội Australia. Chính vì vậy, Bộ Quốc phòng Australia khẳng định tính cấp thiết phải bổ sung và thay thế các loại máy bay cũ theo chương trình nâng cao tiềm lực quốc phòng từ nay cho tới 2030, không chỉ đối với các phi đội máy bay vận tải quân sự.

Máy bay Super Hercules C-130J-30 của hãng Lockheed Martin là phiên bản nâng cấp của Hercules C-130J với các tính năng ưu việt hơn về khả năng phòng ngự, cơ động, tầm bay xa hơn và được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại nhất hiện nay, nhằm đảm bảo khả năng hiệp đồng tác chiến binh chủng hợp thành trong nhiều điều kiện phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc tấn công một trang web có nhiều thành viên là binh lính Australia
Tin tặc tấn công một trang web có nhiều thành viên là binh lính Australia

VOV.VN - Tiếp sau các công ty lớn, một trang web có nhiều thành viên là binh lính Ô- Australia cũng đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng.

Tin tặc tấn công một trang web có nhiều thành viên là binh lính Australia

Tin tặc tấn công một trang web có nhiều thành viên là binh lính Australia

VOV.VN - Tiếp sau các công ty lớn, một trang web có nhiều thành viên là binh lính Ô- Australia cũng đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng.

Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ
Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ

VOV.VN - Australia lần đầu tiên, trong 5 năm qua, bỏ phiếu trắng đối với Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ

Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ

VOV.VN - Australia lần đầu tiên, trong 5 năm qua, bỏ phiếu trắng đối với Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Australia bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine
Australia bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, Australia vừa công bố gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, theo đó, nước này sẽ cử lực lượng tham gia công tác huấn luyện binh sỹ Ukraine bắt đầu từ đầu năm tới.

Australia bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine

Australia bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, Australia vừa công bố gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, theo đó, nước này sẽ cử lực lượng tham gia công tác huấn luyện binh sỹ Ukraine bắt đầu từ đầu năm tới.

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới
Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Hôm qua (24/10), sau khi Australia và Nhật Bản ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra “một cuộc chiến tranh lạnh mới” do quan ngại các nước này đang cố gắng hợp tác nhằm làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc tại khu vực.

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Hôm qua (24/10), sau khi Australia và Nhật Bản ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra “một cuộc chiến tranh lạnh mới” do quan ngại các nước này đang cố gắng hợp tác nhằm làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc tại khu vực.

Australia và Nhật Bản ký thỏa thuận an ninh mới
Australia và Nhật Bản ký thỏa thuận an ninh mới

VOV.VN - Hôm nay (22/10), Thủ tướng Australia và Thủ tướng Nhật Bản đã tham gia cuộc hội đàm thường niên tại thành phố Perth của Australia.

Australia và Nhật Bản ký thỏa thuận an ninh mới

Australia và Nhật Bản ký thỏa thuận an ninh mới

VOV.VN - Hôm nay (22/10), Thủ tướng Australia và Thủ tướng Nhật Bản đã tham gia cuộc hội đàm thường niên tại thành phố Perth của Australia.

Australia thành lập Uỷ ban chuyên trách xây dựng “Hạm đội tàu biển chiến lược”
Australia thành lập Uỷ ban chuyên trách xây dựng “Hạm đội tàu biển chiến lược”

VOV.VN - Việc thành lập Hạm đội vận tải hàng hải chiến lược là bước triển khai cam kết của Thủ tướng Anthony Albanese trong chiến dịch tranh cử, nhằm củng cố chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia của Australia.

Australia thành lập Uỷ ban chuyên trách xây dựng “Hạm đội tàu biển chiến lược”

Australia thành lập Uỷ ban chuyên trách xây dựng “Hạm đội tàu biển chiến lược”

VOV.VN - Việc thành lập Hạm đội vận tải hàng hải chiến lược là bước triển khai cam kết của Thủ tướng Anthony Albanese trong chiến dịch tranh cử, nhằm củng cố chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia của Australia.

Australia tăng viện trợ để củng cố ảnh hưởng ở Thái Bình Dương
Australia tăng viện trợ để củng cố ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhằm củng cố ảnh hưởng trong khu vực, Australia sẽ viện trợ bổ sung cho các nước Thái Bình Dương 900 triệu đô la Australia trong 4 năm tới để hỗ trợ các nước láng giềng và củng cố ảnh hưởng tại vùng biển rộng lớn tiếp giáp với nước này.

Australia tăng viện trợ để củng cố ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

Australia tăng viện trợ để củng cố ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhằm củng cố ảnh hưởng trong khu vực, Australia sẽ viện trợ bổ sung cho các nước Thái Bình Dương 900 triệu đô la Australia trong 4 năm tới để hỗ trợ các nước láng giềng và củng cố ảnh hưởng tại vùng biển rộng lớn tiếp giáp với nước này.